Deutsche Bank dự trù cần 8 tỷ euro để đối phó khủng hoảng

Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) dự trù huy động 8 tỷ euro (11 tỷ USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu mới nhằm mục đích tăng vốn cho ngân hàng để ứng phó với khủng hoảng.
Deutsche Bank dự trù cần 8 tỷ euro để đối phó khủng hoảng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Hội đồng Giám sát của ngân hàng Deutsche Bank (Đức) ngày 18/5 thông báo ngân hàng này dự trù huy động 8 tỷ euro (11 tỷ USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu mới. Đây là đợt tăng vốn lớn thứ hai trong lịch sử của Deutsche Bank, nhằm mục đích tăng vốn cho ngân hàng để ứng phó với khủng hoảng.

Theo kế hoạch, Deutsche Bank sẽ tiến hành tăng vốn theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, ngân hàng dự trù sẽ huy động khoảng 1,75 tỷ euro từ một nhà đầu tư, đó là tập đoàn đầu tư Paramount Holdings Services do tỷ phú người Qatar, ông Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani, sở hữu.

Vị tỷ phú có trong tay số tài sản cá nhân ước tính khoảng 70 tỷ USD này dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu của Deutsche Bank với tổng giá trị 1,75 tỷ euro (29,20 euro/cổ phiếu). Theo đó, với khoảng 5% cổ phần, tỷ phú Al-Thani là cổ đông lớn nhất của Deutsche Bank.

Trong giai đoạn thứ hai, Deutsche Bank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu trị giá 6,3 tỷ euro.

Với động thái bất ngờ tăng vốn kể trên, Deutsche Bank muốn đối phó với sức ép ngày càng tăng lên các thị trường tài chính. Nhiều nhà phân tích đã cảnh báo về tình trạng huy động vốn quá yếu của Deutsche Bank. Ngân hàng này đã tăng vốn thêm 10,2 tỷ euro trong năm 2010 - đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử của ngân hàng - và 3 tỷ euro trong năm 2013.

Để tăng vốn, các ngân hàng có thể phát hành cổ phiếu mới hoặc duy trì làm ăn có lãi. Ngân hàng Đức theo đuổi cả hai cách này và trong giai đoạn 2010-2013, Deutsche Bank đã tiến hành tăng vốn hai lần.

Tầm quan trọng của việc có nguồn vốn dồi dào đã được thể hiện rõ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, thời điểm vốn của nhiều ngân hàng đã "bốc hơi" chỉ trong một thời gian ngắn và nhiều ngân hàng đã phải viện tới sự cứu trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.