Dịch COVID-19: Ấn Độ phát triển được bộ xét nghiệm SARS-CoV-2

Công ty Mylab Discovery Solutions có trụ sở tại Pune, bang Maharashtra ở miền Nam Ấn Độ đã phát triển được bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 bản địa đầu tiên.
Dịch COVID-19: Ấn Độ phát triển được bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông tin từ hãng tin ANI cho biết trong một nỗ lực nhằm đối phó với sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, công ty Mylab Discovery Solutions có trụ sở tại Pune, bang Maharashtra ở miền Nam Ấn Độ đã phát triển được bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 bản địa đầu tiên.

Thiết bị đã được Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) phê chuẩn.

Một đại diện của Mylab Discovery Solutions nêu rõ: "Bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 nội địa đã được ICMR phê chuẩn và chi phí sản xuất một bộ là 80.000 rupee (khoảng 25 triệu VND)." Mỗi bộ có thể xét nghiệm 100 bệnh nhân.

[Thử nghiệm lâm sàng 4 loại thuốc điều trị bệnh COVID-19]

Cũng theo nguồn tin, công ty này có khả năng sản xuất 100.000-150.000 khẩu trang/tuần. Trong khi đó, ICMR cho hay, hiện ở Ấn Độ có 118 cơ sở phòng thí nghiệm sẵn sàng cho việc xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 561 ca nhiễm SARS-CoV-2 và Thủ tướng Narendra Modi tối 24/3 tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày tới tính từ nửa đêm cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục