Điện Biên: Cháy rừng sản xuất, hàng chục người nỗ lực dập lửa

Vào lúc 19 giờ ngày 25/3, người dân phát hiện đám cháy lan trên khu vực rừng sản xuất tại bản Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, do thời tiết hanh khô kéo dài nên đám cháy lan rất nhanh.
Điện Biên: Cháy rừng sản xuất, hàng chục người nỗ lực dập lửa ảnh 1Hiện trường một đám cháy rừng trong đêm tại xã Noong Luống tháng 5/2019. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Vào lúc 19 giờ ngày 25/3, tại Tiểu khu 738, Khoảnh 4, lô 11, bản Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ cháy rừng.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, bà Lò Thị Dương, Bí thư Đảng ủy xã Noong Luống cho biết vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy lan trên khu vực rừng sản xuất. Do thời tiết hanh khô kéo dài, khu vực rừng lại nhiều cây, cỏ khô nên đám cháy lan rất nhanh.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, khoảng 60 người thuộc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Noong Luống cùng lực lượng Quân sự, Kiểm lâm huyện Điện Biên và đông đảo người dân trên địa bàn than gia dập lửa; sử dụng phương pháp chữa cháy trực tiếp và phát dọn đường băng trắng cản lửa, dập tắt các đám cháy sau khi cô lập đám cháy.

Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm trên đồi cao nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không để lây lan đến khu vực nhà dân.

Ước diện tích rừng bị cháy gần 1ha.

[Kon Tum: làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng trồng làm hai người tử vong]

Cơ quan chức năng xác định do thời tiết hanh khô, vật liệu cháy tích tụ nhiều năm dưới tán cây nên tốc độ cháy nhanh.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như diện tích rừng bị thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết đây là cánh rừng sản xuất đã được giao cho cộng đồng dân cư bản Noong Luống, xã Noong Luống quản lý, các diện tích rừng bị cháy chủ yếu là cây bụi, lau lách.

Cơ quan Kiểm lâm khuyến cáo, thời điểm này thời tiết hanh khô kéo dài, các khu vực rừng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, người dân hạn chế đốt nương vì dễ khiến đám cháy lây lan sang các khu vực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.