Diễn biến chứng khoán châu Á không đồng nhất

Diễn biến ở các sàn chứng khoán châu Á không đồng nhất, do nhà đầu tư quyết định “ém mình” chờ đợi kết quả cuộc họp thượng đỉnh EU.
Sau khi chứng kiến phiên giao dịch sôi động tràn ngập sắc xanh vào ngàyhôm trước, trong phiên giao dịch ngày 25/10, diễn biến tại các sàn chứng khoánchâu Á không đồng nhất, do nhiều nhà đầu tư quyết định “ém mình” chờ đợi kết quảcủa cuộc họp thứ hai, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu(EU).

Hội nghị này dự kiến sẽ diễn ra ngày 26/10 tới tại Brussels, với hy vọng rằng các nhàlãnh đạo EU sẽ có những bước tiến quan trọng trong việc đi tìm lối thoát chocuộc khủng hoảng nợ công đang kéo dài dai dẳng.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm 81,67 điểm, tươngđương 0,92%, xuống còn 8.762,31 điểm. Trong đó, đáng chú ý là giá cổ phiếu củatập đoàn sản xuất ôtô Toyota Motor và tập đoàn điện tử Canon lần lượt giảm 1,7%và 1,82%, xuống còn 2,536 yen/cổ phiếu và 3,49 yen/cổ phiếu, một phần là do tácđộng tiêu cực từ trận lũ lụt lịch sử đang hoành hành tại Thái Lan, khiến hoạtđộng của nhiều nhà máy tại đất nước “Chùa Vàng” bị ngưng trệ.

Chỉ số S&P/ASX200của Australia cũng giảm 27,1 điểm (0,64%), đóng cửa ở mức 4.227,9 điểm và chỉ sốKospi của Hàn Quốc giảm nhẹ 9,67 điểm (0,51%), xuống 1.888,65 điểm.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là ThượngHải và Hong Kong lại đi ngược với xu hướng trên và đều đóng cửa đi lên. Trongkhi chỉ số Hang Sheng tăng mạnh 196,38 điểm (1,05%), lên 18.968,20 điểm, thì chỉsố Shanghai Composite cũng tăng 39,34 điểm (1,66%), chốt ở mức 2.409,67 điểm.

Giới lãnh đạo Eurozone đang nỗ lực tìm cách mở rộng Quỹ bình ổn tài chínhchâu Âu, hiện có giá trị 440 tỷ euro (610 tỷ USD), để chứng minh rằng khối nàyhoàn toàn có khả năng bảo vệ các quốc gia đang ngập trong nợ nần như Italy và HyLạp.

Các nhà lãnh đạo EU khẳng định rằng cuộc họp bàn cuối tuần trước tại Brussels về cuộc khủng hoảng nợ công, đã và đang đe dọa nền kinh tế thế giới, đãthu được những tiến bộ nhất định, sau khi đưa ra một kế hoạch bơm tiền vào cácngân hàng châu Âu dễ gặp rủi ro, đồng thời nhất trí thông qua gói cứu trợ thứhai dành cho Hy Lạp. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn hy vọng rằng cuộc họp lần haicủa Hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến diễn ra ngày 26/10 tới, sẽ mang lại nhiềukết quả tích cực hơn.

Trong phiên giao dịch đêm hôm trước (24/10), chứng khoán Mỹ đồng loạt đilên nhờ báo cáo lợi nhuận tích cực của Caterpillar, nhà sản xuất máy móc khaikhoáng và xây dựng hàng đầu thế giới, cùng với hàng loạt thương vụ sáp nhập mới,cũng như những dấu hiệu cho thấy châu Âu đang có những bước tiến trong việc giảiquyết cuộc khủng hoảng nợ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 104,83 điểm, tương đương0,89%, đóng cửa ở mức 11.913,62 điểm; chỉ số S&P 500 cũng tăng 15,94 điểm(1,29%) lên 1.254,19 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng61,98 điểm (2,35%), lên 2.699,44 điểm.

Chuyên gia kinh tế Scott Marcouiller, thuộc Wells Fargo Advisers cho biếttâm lý của giới đầu tư đã được cải thiện đáng kể trong bối cảnh xuất hiện nhiềuthông tin cho hay các nhà lãnh đạo châu Âu đang có những tiến bộ trong việc tìmra lời giải cho bài toán nợ công tại khu vực này, cũng như các báo cáo lợi nhuậntích cực của các tập đoàn lớn tại Mỹ, trong đó đáng chú ý là Caterpillar, khi màlợi nhuận kinh doanh của tập đoàn này trong quý 3/2011 đạt 1,14 tỷ USD, tăng 44%so với cùng kỳ năm 2010, khiến Caterpillar quyết định nâng mức dự báo về doanhthu trong cả năm nay lên tới 58 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các hợp đồng mua bán và sáp nhập (M&A) của hàng loạt công tylớn tại Mỹ như thương vụ giữa Công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe Cigna và tậpđoàn bảo hiểm y tế HealthSpring; tập đoàn sản xuất đồ chơi Mattel và HITEntertainment; cùng với báo cáo về hoạt động kinh doanh tích cực của HSBC tạiTrung Quốc trong tháng 10/2011, cũng chính là những nhân tố vẽ nên “sắc xanh”trên Phố Wall trong phiên giao dịch này.

Cũng trong phiên giao dịch 24/10 ở bờ kia Đại Tây Dương, các thị trườngchứng khoán của châu Âu cũng hòa theo xu hướng tăng điểm của Mỹ và đồng loạt đilên. Kết thúc phiên tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 1,08% lên 5.548,06 điểm;còn chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,55%, đóng cửa ở mức 3.220,46 điểm. Trong khiđó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng tăng 1,41%và chốt phiên ở mức 6.055,27 điểm./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng USD mạnh gây áp lực lên chứng khoán châu Á

Đòn thuế quan bất ngờ của Tổng thống Donald Trump đang đẩy đồng USD tăng giá mạnh, tạo thêm áp lực lên thị trường chứng khoán châu Á vốn đang chật vật trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại.