Điện Biên thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do giông lốc và mưa đá

Mưa đá kèm theo lốc xoáy trong 3 ngày tại các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Nậm Pồ đã làm 10 ngôi nhà bị sập, nhiều hecta hoa màu bị vùi lấp, thiệt hại ước tính 1,3 tỷ đồng.
Điện Biên thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do giông lốc và mưa đá ảnh 1Ngôi nhà của anh Quàng Văn Ngám ở bản Cha Cuông bị sập hoàn toàn. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Chính quyền một số địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang khẩn trương kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và huy giông lực lượng tại chỗ, giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá gây ra.

Từ đêm 21 đến sáng 22/4, giông lốc đã xảy ra trên diện rộng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, tại thị xã Mường Lay, huyện Tủa Chùa… đã xảy ra hiện tượng mưa đá với cường độ khá lớn, làm thủng mái nhà, dập nát hoa màu của người dân địa phương.

Ngoài ra, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn, mưa đá kèm theo lốc xoáy trong các ngày 6/4, 8/4, 18-22/4, tại các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Nậm Pồ đã gây ra thiệt hại ước tính 1,3 tỷ đồng; giông thời, khiến 3 người ở huyện Tuần Giáo bị thương nhẹ; 10 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, trong đó có 9 ngôi nhà ở huyện Tuần Giáo, 1 ngôi nhà ở huyện Mường Ảng; 224 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng nhẹ và tốc mái trên địa bàn bốn huyện này.

Thiên tai cũng đã làm hơn 5ha lúa và 40 con gia cầm ở hai huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo bị vùi lấp.

Mưa lớn đã gây sạt lở khoảng 550m3 đất đá, vùi lấp một vị trí trên tuyến đường từ thị trấn Tủa Chùa đi xã Sính Phình.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục