Gây tranh cãi tại Mỹ

Điều khoản mới của Facebook gây tranh cãi tại Mỹ

Các điều khoản mới của Facebook được cho là hết sức đáng lo ngại khi cho phép sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho quảng cáo.

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội, tính riêng tưtrong thế giới ảo tiếp tục là vấn đề đau đầu với các nhà quản lý hoạt động mạngvà người sử dụng.

Mới đây nhất, ngày 5/9, sáu tổ chức bảo vệ quyền riêng tư đã cùng đệ đơnlên Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC), yêu cầu cơ quan này có các biện phápcần thiết để bảo vệ quy định đồng thuận đối với một điều khoản mới của trangmạng xã hội khổng lồ Facebook.

Trong đơn, các tổ chức này khẳng định điều khoản mới của Facebook là hếtsức đáng lo ngại khi cho phép sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên trangmạng xã hội này cho mục đích quảng cáo.

Trích nguyên văn điều khoản mới của Facebook "Bạn cho phép chúng tôi(Facebook) sử dụng tên, ảnh lý lịch, nội dung các và các thông tin cá nhân củabạn trong các nội dung về thương mại, bảo trợ hoặc các lĩnh vực liên quan kháccủa chúng tôi," các nhà hoạt động xã hội cho rằng những hình ảnh - thông tin cánhân của thành viên trang mạng này có thể bị sử dụng để quảng cáo cho một sảnphẩm nào đó mà họ không "like" (một dạng xác nhận trên Facebook) hoặc thậm chíkhông sử dụng. Theo họ, điều khoản mới này thực chất là biến tất cả các dữ liệucủa người sử dụng Facebook thành một dạng quảng cáo.

Từ lập luận trên, các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư tại Mỹ cáo buộcFacebook đã vi phạm nghiêm trọng quy định đồng thuận của FTC, có hiệu lực từ năm2011, về bảo vệ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, Facebook cho biết trang mạng này không thay đổi điều khoản sửdụng mà chỉ diễn giải rõ ràng hơn về việc những thông tin cá nhân của người dùngcó thể sẽ được sử dụng liên quan đến các nội dung thương mại hoặc quảng cáo.

Ra đời năm 2004, Facebook thoạt đầu chỉ là một mạng xã hội dành cho sinhviên Mỹ, phỏng theo các tập ảnh sinh viên mỗi trường theo từng niên khoá, nhằmgiúp họ tìm lại bạn bè. Sự tiện lợi trong việc tải cũng như truy cập thông tinđã đưa Facebook trở thành trang mạng xã hội lớn nhất hiện nay với hơn 1 tỷ ngườisử dụng. Tuy nhiên, tính mở của trang mạng này cũng làm dấy lên mối quan ngại vềtình trạng mất an toàn trong bảo mật thông tin riêng tư cho người sử dụng.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận mới được thực hiện và công bố tạiMỹ ngày 5/9, cho biết người dân nước này hết sức lo ngại về tình trạng do thámvà đánh cắp thông tin trên mạng và ngày càng sử dụng nhiều cách thức để bảo vệthông tin cá nhân, xóa bỏ hoặc che giấu dấu vết của chính mình trong thế giớiảo.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu dư luận Pew cho biết có tới 86% người Mỹsử dụng Internet hiện đang áp dụng ít nhất một phương thức nào đó để tránh bịlọt vào "tầm ngắm" của người khác hoặc các tổ chức theo dõi trên mạng. Trong đó,cách phổ biến nhất là dọn dẹp các tập thông tin về người sử dụng là "cookies" -nơi lưu trữ các thông tin hoặc lịch sử "lướt" web với 64% người được hỏi chọnlựa. Trong số này, 41% người được hỏi thậm chí quyết định vô hiệu hóa "cookies".

Những giải pháp khác được lựa chọn còn gồm xóa những thông tin từng tunglên mạng, tạo tài khoản không liên quan đến bản thân, sử dụng máy tính chung đểtruy cập Internet hoặc cung cấp thông tin sai lệch về bản thân, thậm chí mã hóathư điện tử, sử dụng các dịch vụ xóa bỏ liên hệ với địa chỉ IP,...

Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu, những phương thức che giấu trên chỉ cóthể phát huy hiệu quả với những đối tượng bình thường như tin tặc, các nhà quảngcáo, bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình.

Với các đối tượng "khủng" nhưchương trình do thám của chính phủ, cụ thể là vụ lùm xùm của các cơ quan an ninhMỹ thời gian gần đây, hiệu quả của các biện pháp này gần như bằng 0.

Các nhànghiên cứu cho rằng khi cố ẩn danh trong thế giới ảo, những người sử dụngInternet chỉ muốn kiểm soát và làm chủ những thông tin cá nhân của mình.

Theo báo cáo của Pew, dù áp dụng nhiều phương pháp xóa dấu vết, có tới 50%người sử dụng Internet vẫn lo lắng những thông tin cá nhân của họ trôi nổi trongthế giới ảo, tăng 17% so với năm 2009.

Ngoài ra, 21% người được hỏi cho biết họbị đánh cắp thư điện tử hoặc tài khoản truyền thông, 12% cho biết bị theo dõihoặc làm phiền. Nhiều trường hợp, thông tin trong thế giới ảo đã hủy hoại danhtiếng trong thế giới thực, thậm chí gây nguy hiểm cho người sử dụng./.
 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục