Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024: Sương mù có thể làm gia tăng ô nhiễm không khí

Theo chuyên gia, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, những khu vực thành phố lớn như Hà Nội, sương mù sáng sớm có thể làm tích tụ lại các lớp khói bụi, từ đó làm gia tăng ô nhiễm không khí.

vnp-onkk-9554.jpg
Sương mù sáng sớm có thể làm tích tụ lại các lớp khói bụi, làm gia tăng ô nhiễm không khí. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) hiện tại khối không khí lạnh vẫn đang là hình thế chi phối thời tiết ở khu vực Bắc Bộ. Vì thế, khoảng thời gian từ nay đến Tết Dương lịch vẫn duy trì tình trạng nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, sương mù xuất hiện nhiều về đêm và sáng.

Thông tin cụ thể, cuối chiều nay, 29/12, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay hiện nay, khu vực miền Bắc đang trải qua xu thế thời tiết rét và khô.

Do vậy, trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2023, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến đêm và sáng sớm nhiều mây. Đáng lưu ý nhất ở khu vực này là hiện tượng sương mù sẽ xuất về đêm và sáng ở miền núi Trung du Bắc Bộ.

“Hiện tượng này sẽ khiến tầm nhìn xa, đặc biệt là người tham gia giao thông giảm mạnh, nhiều nơi xuống dưới 300m. Với những khu vực thành phố lớn như Hà Nội, sương mù sáng sớm có thể làm tích tụ lại các lớp khói bụi, từ đó làm gia tăng ô nhiễm không khí,” chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Về nền nhiệt trong thời gian tới, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ, vào đêm và sáng, nhiệt độ sẽ tăng dần lên, phổ biến từ 14-17 độ C; miền núi, nhiệt độ tăng lên trên 10 độ C. Ban ngày, nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến từ từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Đêm và sáng trời rét.

Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết tương đối dễ chịu, phổ biến dưới 31 độ C. Một số nơi xuất hiện mưa về đêm và sáng, song lượng mưa nhỏ, phổ biến dưới 10mm.

Cụ thể, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, dự báo cũng có mưa, mưa rào (thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng); nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất ngày từ 22-25 độ C; đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, dự báo phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc của các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến từ 19-22 độ C, phía Nam từ 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 24-27 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.

Tương tự, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, khu vực Tây Nguyên cũng được dự báo ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tại Nam Bộ, thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong thời kỳ tháng Một và tháng 2/2024.

“Dự báo các đợt không khí lạnh nói chung là yếu, song vẫn không ngoại trừ khả năng có những đợt không khí lạnh mạnh gây ra hiện tượng cực đoan như sương muối, băng giá và có thể xảy ra mưa tuyết,” chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng nói.

Dẫn ví dụ điển hình năm 2016, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng cho rằng thời điểm đó, mùa Đông ấm và cũng là năm đang xảy ra hiện tượng El Nino, tuy nhiên thời điểm đó đã xảy ra một đợt không khí lạnh rất mạnh gây ra băng giá và mưa tuyết và nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh. Trong đó, nhiệt độ ở khu vực vùng núi xuống dưới 0 độ C, một số nơi nhiệt độ thấp dưới mức lịch sử đã từng quan trắc được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.