Chúng ta có thể đoán được tínhcách củahọ qua những tiểu tiết này.
Khi cảm thấy khóchịu, người thích cắn bút chì, chân kính hoặc những đồ vật khác là những ngườicó cá tính, ý thức độc lập cao, có chủ kiến và cách nghĩ riêng. Họ làm việctheo những gì mình nghĩ và không thích bị điều khiển cũng như không muốn ngườikhác nhìn thấu tâm can của mình.
Do vậy, những người này hi vọng thông qua nhữnghành động nhỏ này để che dấu suy nghĩ đồng thời cũng nhắc nhở mọi người xungquanh không được làm phiền.
Có những ngườikhi tinh thần căng thẳng bất an lại thích xoa cằm, vuốt tóc… Những hành động nhỏnày thường là để trấn tĩnh cảm xúc của bản thân, thông qua cảm giác tiếp xúc vànhiệt độ của cơ thể để phục hồi nội tâm.
Những người như vậy thường có suy nghĩbình tĩnh và rõ ràng, tính kiềm chế cao, ít khi rơi vào tình trạng mất kiểmsoát. Họ khá quyết đoán và lý trí khi gặp rắc rối, biết phân biệt rạch ròi mọichuyện.
Còn một số ngườikhác, khi tinh thần bấn loạn họ thường hay xoa hai tay vào nhau hoặc nắm chặthai tay. Những người như vậy thường tự tin kiên cường, dám làm dám chịu, chấpnhận thử thách. Họ là người sởi lởi nhiệt tình, một khi đã quyết định làm việcgì thì sẽ kiên quyết làm đến cùng nhưng đôi khi cũng hơi cố chấp và không muốnthương lượng.
Còn một số ngườikhi vội vàng thường đứng ngồi không yên, thậm chí kêu khóc, la hét ầm ĩ. Nhữngngười như vậy thường mẫn cảm, mềm yếu trong tình cảm, tính phụ thuộc cao, khó đốiphó với thất bại, chỉ trích./.