Đoàn Việt Nam dự Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Seoul 2023

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Seoul (ADEX 2023) tại Sân bay Seoul, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
Đoàn Việt Nam dự Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Seoul 2023 ảnh 1Gian hàng của tập đoàn LIG Nex1 trưng bày tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Seoul (ADEX) năm 2023 ở Seongnam, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc, ngày 17/10/2023. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 16-19/10, Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn tham dự Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Seoul (ADEX 2023) tại Sân bay Seoul, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 17/10, Đoàn đã tham dự lễ khai mạc được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay.

Lễ khai mạc có sự tham dự của hơn 114 quan chức quân sự và quốc phòng đến từ 55 quốc gia.

[550 công ty tham gia Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng ADEX]

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết ngành công nghiệp quốc phòng đang viết lên một trang sử mới. Từ một nước phải phụ thuộc vào viện trợ và nhập khẩu, Hàn Quốc đã vươn mình trở thành một quốc gia xuất khẩu cả chiến đấu cơ tối tân.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng là ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, hỗ trợ cho cả an ninh và kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp này, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của trang thiết bị vũ khí Hàn Quốc.

Sau lễ khai mạc, đội bay biểu diễn Black Eagle của Hàn Quốc đã trình diễn nhiều tiết mục, tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Mô hình tổ chức sự kiện ADEX 2023 được chia thành 2 phần chính là khu trưng bày trong nhà và ngoài trời. Khu trong nhà chủ yếu trưng bày mô hình sản phẩm và xúc tiến quảng bá. Trong khi đó, khu ngoài trời trưng bày các hiện vật của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trong và ngoài nước.

Sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô lớn, gồm 6 khu trưng bày trong nhà, 2 khu trưng bày ngoài trời, chiếm toàn bộ không gian của sân bay quân sự Seoul.

Tham gia Triển lãm ADEX 2023 có các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn của Hàn Quốc và thế giới, như Hanwha, LIG Nex1, KAI, Poongsan, Korea Air, Lokheed Martin.

Đoàn Việt Nam đã tham quan tất cả các gian hàng của các nước, tìm hiểu thông tin sản phẩm, cơ hội hợp tác và quy trình tổ chức sự kiện của phía Hàn Quốc.

Trong quá trình tiếp xúc, quan chức nước chủ nhà Hàn Quốc và doanh nghiệp quốc phòng các nước bày tỏ đánh giá cao sự tham gia của Đoàn Việt Nam, đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm và trao đổi cơ hội hợp tác.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn Việt Nam sẽ tham dự các chương trình giao lưu với Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vào tối 17 và 18/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục