550 công ty tham gia Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng ADEX

Là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần, ADEX 2023 quy tụ khoảng 550 công ty từ 35 quốc gia - con số lớn nhất kể từ khi sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996.
550 công ty tham gia Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng ADEX ảnh 1Triển lãm năm nay cũng sẽ có sự góp mặt của phái đoàn nước ngoài lớn nhất trong lịch sử, khi hơn 114 quan chức quân sự và quốc phòng từ 55 quốc gia tới tham dự.(Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul (ADEX) năm 2023 đã khai mạc ngày 17/10, tại sân bay Seoul ở Seongnam, tỉnh Kyunggi. 

Là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần, ADEX 2023 quy tụ khoảng 550 công ty từ 35 quốc gia-con số lớn nhất kể từ khi sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996.

Triển lãm năm nay cũng sẽ có sự góp mặt của phái đoàn nước ngoài lớn nhất trong lịch sử, khi hơn 114 quan chức quân sự và quốc phòng từ 55 quốc gia tới tham dự. Sự kiện kéo dài 6 ngày này cũng dự kiến sẽ thu hút khoảng 30.000 lượt khách tham quan. 

Đáng chú ý, ADEX 2023 sẽ chứng kiến sự ra mắt của máy bay chiến đấu KF-21 Boramae do Hàn Quốc tự phát triển, trong bối cảnh nước này mong muốn đạt được mức xuất khẩu kỷ lục cho ngành công nghiệp quốc phòng trong năm nay.

Phát biểu khai mạc ADEX 2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cam kết tăng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng, nhấn mạnh rằng lĩnh vực này là một kỳ tích mới trong lịch sử phát triển Hàn Quốc.

Ông nêu rõ: “Quốc gia (Hàn Quốc) từng phụ thuộc vào sự hỗ trợ và nhập khẩu giờ đã nhảy vọt lên mức độ độc lập sản xuất máy bay tiêm kích tối tân và xuất khẩu chúng. Công nghiệp quốc phòng là ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, hỗ trợ quốc phòng và kinh tế."

Tổng thống Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh chính phủ đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái giúp nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, hệ thống vũ khí được trưng bày tại ADEX 2023 sẽ lên tới hơn 100 thiết bị, trong đó bao gồm cả máy bay chiến đấu KF-21 Boramae và các tài sản quân sự chủ chốt của Mỹ như máy bay tàng hình F-22 Raptor và B-1B. Máy bay ném bom hạng nặng Lancer cũng xuất hiện tại triển lãm lần này.

[Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất từ trước đến nay]

Hàn Quốc muốn tận dụng ADEX 2023 để thúc đẩy xuất khẩu vũ khí, khi có tới 2.320 gian hàng của các công ty quốc phòng lớn ở nước này tham gia triển lãm, trong đó có các tên tuổi nổi bật như tập đoàn Hanwha, Hyundai Rotem, Korea Aerospace Industries, LIG Nex1 và Poongsan.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Hàn Quốc chiếm 2,4% tổng thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu từ năm 2018 đến năm 2022, xếp vị trí thứ 9 trên thế giới, sau Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Italy, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha.

Trong cùng thời gian này, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng 74%, trong khi Nga, Trung Quốc, Anh và Tây Ban Nha giảm từ 4% đến 35%.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu quốc phòng 20 tỷ USD trong năm nay, sau khi đạt mức cao kỷ lục 17,3 tỷ USD vào năm ngoái nhờ các hợp đồng lớn cung cấp nhiều hệ thống vũ khí khác nhau cho Ba Lan, như xe tăng K2, pháo tự hành K9, bệ phóng tên lửa đa nòng Chunmoo và máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50.

Năm ngoái, Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành nước xuất khẩu quốc phòng lớn thứ 4 trên thế giới vào năm 2027.

Để đảm bảo ít nhất 5% thị phần trên thị trường vũ khí toàn cầu, Seoul đã cam kết đầu tư 1 nghìn tỷ won (740 triệu USD) cho nghiên cứu và phát triển đến năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục