Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trực tiếp vào Mỹ hơn 46 tỷ USD

Tính đến cuối năm 2015, đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc vào Mỹ đạt 46,6 tỷ USD khiến Mỹ là điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tư của Trung Quốc.
Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trực tiếp vào Mỹ hơn 46 tỷ USD ảnh 1Tập đoàn Haier đã mua mảng điện gia dụng của General Electric Company trị giá 5,4 tỷ USD. (Nguồn: financeasias.com)

Bộ Thương mại Trung Quốc cuối tuần qua công bố số liệu cho thấy tính đến cuối năm 2015, đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc vào Mỹ đạt 46,6 tỷ USD. Mỹ là điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tư của Trung Quốc.

Trong khi đó, số dự án đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc là 66.000, với số tiền đầu tư thực tế là 77,47 tỷ USD. Mỹ là nước đầu tư lớn thứ sáu vào Trung Quốc.

Thống kê của phía Trung Quốc cho thấy năm 2015, kim ngạch thương mại Trung-Mỹ đạt 558,39 tỷ USD, tăng 0,6%. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất và nước nhập khẩu lớn thứ tư.

Trong khi theo thống kê của phía Mỹ, trong các tháng 1-11/2015, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương Mỹ-Trung đạt 569,17 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,2% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Mỹ, tăng 1,2 điểm phần trăm. Trung Quốc lần đầu tiên vượt Canada trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Những năm gần đây, doanh nghiệp Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ “vươn ra nước ngoài.” Tháng Một năm nay đã có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành các thương vụ mua bán, sáp nhập tại Mỹ, trong đó tập đoàn Haier mua mảng điện gia dụng của General Electric Company (GE) trị giá 5,4 tỷ USD. Tập đoàn Wanda Dalian thông báo "thâu tóm" Legendary Pictures Inc với giá dưới 3,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.