Doanh số bán nhà tại Mỹ tăng cao nhất 5 năm qua

Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy nhu cầu về nhà ở tiếp tục đẩy doanh số bán nhà mới trong tháng 10 và tháng 11 tăng lên mức cao nhất kể từ 2008.

Trong một tín hiệu khả quan khác của nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị cùng Bộ Thương mại Mỹ ngày 24/12 công bố số liệu cho thấy nhu cầu về nhà ở tiếp tục đẩy doanh số bán nhà mới trong tháng 10 và tháng 11 tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Số liệu cho biết doanh số bán nhà mới hàng năm sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 11 là 464.000 căn, tăng 16,6 % so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 2% so với mức hàng năm của tháng 10 sau điều chỉnh là 474.000 căn. Nhu cầu tăng cũng đẩy giá bán một căn nhà hạng trung trong tháng 11 lên tới 270.900 USD, tăng 4,5% so với tháng 10.

Doanh số bán nhà mới khá đa dạng theo vùng. Khu vực Đông Bắc và phía Tây nước Mỹ trong tháng 11 tăng lần lượt hơn 15% và trên 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược với các vùng trên, doanh số tại khu vực Trung Tây và miền Nam sụt giảm lần lượt là hơn 26 % và 9%.

Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù thị trường nhà đất của Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn trước khi phục hồi hoàn toàn, song các số liệu mới nhất ở trên đã cho thấy xu hướng tích cực trong năm 2014, giúp củng cố hơn nữa nền kinh tế Mỹ.

Ông Patrick Newport, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu IHS Global Insight, cho rằng thị trường nhà đất Mỹ ở trạng thái lành mạnh cần cải thiện doanh số bán lên tới khoảng 800.000 căn/năm. Tổ chức này ước tính sẽ có khoảng 430.000 căn được tiêu thụ trong năm nay và khoảng 560.000 trong năm tới.

Một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền đã tăng 3,5% trong tháng 11, đạt hơn 8 tỷ USD. Con số này là nhờ các đơn đặt hàng máy bay tăng tới 22%. Qua những số liệu khả quan trên, công ty nghiên cứu “Các cố vấn kinh tế vĩ mô” đã nâng mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý 4/2013 từ 2,3% lên 2,6%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục