Doanh thu của nhà cung cấp phụ tùng máy bay Meggitt tăng 21%

Nhà cung cấp phụ tùng máy bay Meggitt cho biết trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, doanh thu của hãng đã đạt 821 triệu bảng Anh (997,35 triệu USD), so với mức 680 triệu bảng Anh vào năm ngoái.
Doanh thu của nhà cung cấp phụ tùng máy bay Meggitt tăng 21% ảnh 1Meggitt chuyên cung cấp phụ tùng máy bay cho các tập đoàn sản xuất hàng không vũ trụ dân dụng và quân sự bao gồm Boeing và Airbus. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/8, nhà cung cấp phụ tùng máy bay của Vương quốc Anh, Meggitt Plc, đã báo cáo doanh thu tăng 21% trong nửa đầu năm 2022, trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay tăng cường sản xuất để phục vụ cho hoạt động đi lại bằng đường hàng không sau đại dịch COVID-19.

Meggitt, có trụ sở tại London, chuyên cung cấp cho các tập đoàn sản xuất hàng không vũ trụ dân dụng và quân sự bao gồm Boeing và Airbus.

Trong thông báo của mình, Meggitt cho biết trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, doanh thu của hãng đã đạt 821 triệu bảng Anh (997,35 triệu USD), so với mức 680 triệu bảng Anh vào năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của công ty này tăng 31% lên 63,6 triệu bảng Anh.

[Tập đoàn công nghệ vũ trụ Mỹ chi 8,8 tỷ USD mua lại công ty Anh]

Trước đó, Meggitt đã đồng ý bán cho tập đoàn chuyên về công nghệ vũ trụ của Mỹ Parker-Hannifin Corporation với giá 6,3 tỷ bảng Anh (8,8 tỷ USD).

Meggitt đã tái khẳng định có kế hoạch hoàn tất thỏa thuận này vào quý 3/2022 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu và cơ quan chống độc quyền của Anh hồi đầu năm nay.

Ngành hàng không đã chứng kiến nhu cầu đi lại tăng mạnh của người dân sau đại dịch COVID-19. Tuy vậy, các tập đoàn hàng không vũ trụ lớn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng nguyên liệu và linh kiện, cản trở ngành hàng không có thể nhu cầu đi lại gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.