Đổi giờ học của học sinh tiểu học nhằm giảm ùn tắc

Phương án đổi giờ học, giờ làm do Bộ Giao thông vận tải đề xuất nhằm giảm số người tham gia giao thông giờ cao điểm, giảm ùn tắc.

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và sự tăng nhanh các loại phươngtiện giao thông cá nhân, nhất là ôtô trong những năm gần đây trong khi hạ tầngđường bộ và phương tiện giao thông công cộng chậm được nâng cấp, phát triển đãgây ra hiện tượng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nhất là vào các giờ cao điểmtại các thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo các số liệu nghiên cứu, tính đến hết năm 2011, tại Hà Nội có tới 79 điểmvà tại Thành phố Hồ Chí Minh có 143 điểm thường xuyên có ùn tắc giao thông.Ngoài việc gây thiệt hại lớn về kinh tế, ùn tắc giao thông đang làm trầm trọngthêm ô nhiễm không khí đô thị và làm tăng đáng kể lượng tiêu hao nhiên liệu.

Phương án đổi giờ học, giờ làm do Bộ Giao thông vận tải đề xuất nhằm giảm mật độngười tham gia giao thông vào các giờ cao điểm, góp phần giảm ùn tắc giao thôngcũng là một trong các biện pháp giảm tiêu hao nhiên liệu vì lượng nhiên liệutiêu thụ sẽ giảm do khơi thông được dòng phương tiện, góp phần cải thiện ô nhiễmmôi trường không khí đô thị.

Theo số liệu tính sơ bộ của Trung tâm nghiên cứu chính sách Phát triển Bền vững(CSDP), chi phí tăng thêm do tiêu hao nhiên liệu và lãng phí công lao động do ùntắc giao thông ở nội thành Hà Nội khoảng 36,4 tỷ VNĐ/ngày (khoảng 12.812 tỷVNĐ/năm, tương đương khoảng 600 triệu USD/năm).

Trước tình hình học sinh đi học muộn vì rơi vào cảnh tắc đường, ngày 9/11,trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ thay đổi giờ học thay vìvào học lúc 7 giờ 30 và tan học lúc 16 giờ 30 như thường ngày sẽ chuyển sanglịch học lúc 8 giờ và tan học lúc 16 giờ.

Tuy nhiên, việc thay đổi giờ học của trường này đang nhận được ý kiến trái chiềutừ các bậc phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, việc trường tự ý thí điểm thay đổi giờ học cũng không nhận được sự chỉđạo của phòng giáo dục quận, sở. Vì vậy, ngay sau khi nhận được ý kiến phản hồitừ nhiều phía, trường Tiểu học Kim Giang lại quay về với thời gian học như banđầu.

Đổi giờ để tránh tắc đường

Trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học KimGiang cho biết để đi đến quyết định thay đổi giờ học, bà đã tham khảo ý kiến củacác thầy cô giáo và đại diện ban phụ huynh học sinh trong trường.

Lý giải cho việc đổi giờ học, bà Hương cho rằng, theo phản ánh của các phụ huynhhọc sinh, buổi sáng đi học 7 giờ 15 là sớm quá, các cháu thường dậy muộn vàkhông có điều kiện ăn sáng.

“Thực tế, việc vào học sớm khiến nhiều học sinh đã bỏ bữa sáng để kịp giờ vàolớp. Cá biệt, các phụ huynh mua đồ ăn sáng nhưng con chưa kịp ăn nên mang vàotrường. Có cháu mang xôi đến trường nhưng lại vứt cả hộp xôi vào thùng rác. Dovậy, nhiều người có tâm tư nguyện vọng muốn chuyển giờ học muộn hơn một chút,”bà Hương chia sẻ.

Cũng theo bà Hương, việc thay đổi giờ học từ 7 giờ 30 phút sang 8 giờ không chỉgiảm ùn tắc giao thông mà còn giúp phụ huynh không đưa con cháu đi học đúng giờkhông bị muộn vì đường Kim Giang đang thi công dở và thường xuyên bị ùn tắc.

“Khác với những hôm trước, hôm nay tôi thấy giáo viên và phụ huynh của trườngrất phấn khởi vì thời gian đến trường muộn hơn nêu không bị tắc đường. Trướckia, tại thời điểm vào lớp có đến một nửa học sinh trong tổng số 1.085 em đếntrường muộn. Đến 7 giờ 40 hôm nay vẫn còn nhiều học sinh đến muộn,” bà Hương dẫnchứng.

Tuy nhiên, bà cũng thành thật rằng việc trường tự ý điều chỉnh giờ học theo sựphản ánh của phụ huynh mà không có sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cũngnhư phòng giáo dục của quận.

Bà Hương cũng cho biết, việc trường tự ý đổi giờ là hơi vội vàng.

“Sáng nay tôi có xin ý kiến cấp trên thì được khuyên nên đưa về thời gian như cũđể chờ sự điều chuyển chung của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đàotạo Hà Nội nên ngay chiều nay tôi đã cho họp giáo viên và thông báo đến từng họcsinh sẽ trở lại thời gian học như cũ,” bà khẳng định.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói: "Sởkhông chỉ đạo trường nào thay đổi giờ. Việc trường tự điều chỉnh giờ vẫn chưa cóbáo cáo lên Sở."

Phụ huynh còn nhiều ý kiến trái chiều

Trước việc trường đổi giờ học, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra bức xúc khi nhà trườngchỉ đưa học sinh mang tờ giấy có đóng dấu của trường về đưa bố mẹ về điều chỉnhgiờ học mới mà không thông báo rộng hoặc điều tra xã hội học ý kiến số đông phụhuynh.

Việc trường Tiểu học Kim Giang đổi giờ để các cháu về sớm cũng khiến cho côngviệc đón con của nhiều gia đình bị xáo trộn.

Chị Vũ Thị Như Hằng, có con học lớp 3 dựng xe trước cổng trường nói: “Trường đổigiờ nghỉ học sớm hơn giờ hành chính Nhà nước làm nhiều bậc cha mẹ lại phải xincơ quan về sớm trước một tiếng để đón cháu. Thường 16 giờ 30 tan trường, tôi cònxin về sớm được 15 đến 20 phút, bây giờ 16 giờ đã tan học, tôi phải xin về sớmcả tiếng đồng hồ mới đón con kịp,” chị Hằng thành thật.

Đồng tình quan điểm đó, anh Trần Duy Nam, làm việc trong Quân đội cho rằng việctrường Tiểu học Kim Giang đổi giờ để các cháu về sớm cũng khiến cho công việcđón con của vợ chồng anh bị xáo trộn.

“16 giờ con tan trường như thế này, vợ chồng tôi làm công chức sẽ rất là khótrong việc đón con. Như hôm nay, không còn cách nào khác tôi đành phải đón convề cơ quan vì mẹ cháu cũng phải 16 giờ 30 đến 17 giờ mới về được," anh Nam tâmsự.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng nhận định rằng, các gia đình phải khắc phụcviệc đón con bởi không có giải pháp nào là toàn diện cả.

“Mùa rét này đón các cháu về sớm tắm rửa cho các cháu, sẽ tốt hơn để các cháu vềmuộn,” một phụ huynh đưa ra chính kiến.

Khác với cha mẹ vội vàng đón con vì còn bận làm, các ông, bà đến đón cháu lạiđồng tình với quan điểm đổi giờ học mới của trường.

Ngồi trong quán nước trước cổng trường đợi đón cháu, ông Học nhà ở Khương Đìnhphấn chấn nói: “Mọi hôm 7 giờ 30 vào học nên 6 giờ đã phải đánh thức các cháudậy để vệ sinh cá nhân, ăn sáng loanh quanh cũng phải mất một tiếng rồi phảivội vàng đưa chúng đến trường. Buổi tối, do phải học bài nên thường ngủ muộn, vìthế nếu thay đổi giờ học muộn hơn, các cháu sẽ có thêm thời gian ngủ, đảm bảotốt hơn sức khoẻ cho các cháu."

Ngồi bên cạnh ông Học, bà Trần Thị Hòa, nhà ở Kim Giang nói: “Với những ngườivề hưu như chúng tôi, việc nhà trường đổi giờ học về sớm sẽ 'nhất cử lưỡngtiện,' vừa tiện cho chúng tôi chăm sóc vừa giúp cho các cháu có nhiều thời giannghỉ ngơi hơn.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục