Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 5

Trong các ngày từ 19-21/11, tại Singapore đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc Phòng song phương Việt Nam-Singapore lần thứ 5.
Trong các ngày từ 19-21/11, tại Singapore đã diễn ra Đối thoại Chính sách QuốcPhòng song phương Việt Nam-Singapore lần thứ 5.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thứ trưởng Quốc phòng, Thượngtướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với phía Singapore do Thư kýThường trực Bộ Quốc phòng Chang Chie Foo làm trưởng đoàn.

Đối thoại lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếptục có những phát triển mới. Đối thoại được tổ chức không lâu sau chuyến thămchính thức Singapore của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng Chín vừa qua.

Tại đối thoại, hai bên cùng bày tỏ mong muốn nâng tầm quan hệ quốc phòngsong phương tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược đã được lãnh đạo cấp caohai nước thỏa thuận ký kết vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệngoại giao Việt Nam-Singapore.

Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế; thống nhất chorằng hòa bình, ổn định và phát triển là nhu cầu chung của nhân loại, của khu vựctrong đó có Singapore và Việt Nam; là xu thế chủ đạo trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá về tình hình khu vực, hai bên đều cho rằng vẫn còn tồn tại nhữngthách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống. Việt Nam và Singapoređồng quan điểm cho rằng tất cả các bên cần phải nỗ lực tăng cường hữu nghị, hợptác nhằm củng cố hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, tăng cường đoànkết giữa hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định trên toàn thế giới.

Hai bên nhấn mạnh sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN là yếu tốquan trọng để giữ gìn hoà bình, ổn định trong khu vực, hạn chế các tác động tiêucực từ bên ngoài làm chia rẽ nội bộ ASEAN, đồng thời duy trì, tăng cường vai tròtrung tâm của ASEAN tại các diễn đàn đa phương.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cho rằng các nước ASEAN và tất cả các bênliên quan cần nỗ lực hơn nữa trong trao đổi quan điểm, xây dựng lòng tin, đưa racác giải pháp hoà bình để từng bước giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc trên cơsở công khai, minh bạch, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liênhiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Tuyên bố về ứng xử của các bên ởBiển Đông (DOC) và nhanh chóng xúc tiên xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông(COC).

Hai bên cam kết tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đi vàothực chất, hiệu quả và có chiều sâu, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực,trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quân y, kinh nghiệm trong tham gia các hoạt độnggìn giữ hòa bình quốc tế. Đồng thời, hai bên cũng đề cập đến quan hệ hợp táctrên các diễn đàn đa phương trong khu vực, đặc biệt là tại ADMM và ADMM+.

Hai bên thống nhất cho rằng đây là các diễn đàn còn rất nhiều tiềm năngtrên cơ sở duy trì được những vấn đề mang tính nguyên tắc như vì hòa bình, ổnđịnh, tôn trọng lẫn nhau, giữ được vai trò trung tâm của ASEAN, tuân thủ luậtpháp quốc tế trong quan hệ nội khối cũng như quan hệ với các nước ngoài ASEAN,ngoài khu vực khi xử lý các vấn đề nảy sinh.

Cũng tại đối thoại lần này, phía Singapore bày tỏ mong muốn mời Bộ trưởngQuốc phòng Phùng Quang Thanh sang thăm, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đốithoại Shangri-La dự kiến diễn ra vào giữa năm 2013.

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã gửi lời mời thăm Việt Namcủa Bộ trưởng Quốc phòng ta tới Bộ trưởng Quốc phòng Singapore vào thời điểmthích hợp.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 5 đã thành côngtốt đẹp, diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hợp tác, vì lợi ích của hai quânđội nói riêng và hai nước nói chung.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện và cụ thể hóacam kết của lãnh đạo hai nước về xây dựng quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyếnthăm Singapore của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây, đồng thời hướng đến kỷniệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore vào năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.