Đón hơn 1 triệu khách quốc tế, du lịch Việt điều chỉnh mục tiêu năm

Lượng khách quốc tế ấn tượng là kết quả của nỗ lực vượt khó toàn ngành du lịch trong thời gian qua bằng việc triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đón hơn 1 triệu khách quốc tế, du lịch Việt điều chỉnh mục tiêu năm ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.)

Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt xa kế hoạch năm. Trong tháng 10/2023, Việt Nam đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, 4 tháng liên tiếp Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt.

Thị trường gửi khách lớn nhất trong 10 tháng năm 2023 lần lượt là Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan và Nhật Bản. Ở châu Âu, ba thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm có: Anh, Pháp và Đức.

[Công nghệ số sẽ thay đổi xu hướng du lịch thông minh Việt Nam thế nào?]

Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên từ 12-13 triệu lượt, nhằm tạo động lực mới góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành du lịch hiệu quả, bền vững./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục