Động đất 7,4 độ Richter ở Guatemala, 39 người chết

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển khu vực ven Thái Bình Dương của Guatemala, El Salvador và Mexico, gây ra sự hoảng loạn.

Ngày 7/11, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ven Thái Bình Dương của Guatemala, El Salvador và Mexico, gây ra sự hoảng loạn.

Theo Tổng thống Guatemala Otto Perez, trận động đất này đã làm ít nhất 39 người thiệt mạng, 155 người bị thương ở nước ông.

 

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 35 phút giờ GMT, cách Champerico, Guatemala 24 km về phía Tây Nam và cách Thành phố Guatemala 163 về phía Tây Tây Nam.

 

Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất này không có nguy cơ gây ra sóng thần hủy diệt trên diện rộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục