Động đất 8 độ Richter ngoài khơi Mexico, kích hoạt cảnh báo sóng thần

Tám quốc gia khu vực Caribe đã nhận được cảnh báo sóng thần sau trận động đất 8 độ Richter xảy ra ngoài khơi cách bờ biển Mexico 120 km về phía tây nam, lúc 11 giờ 49 phút trưa 8/9 (giờ Việt Nam).
Động đất 8 độ Richter ngoài khơi Mexico, kích hoạt cảnh báo sóng thần ảnh 1Vị trí tâm chấn trận động đất. (Nguồn: EMSC)

Tám quốc gia khu vực Trung Mỹ đã nhận được cảnh báo sóng thần sau trận động đất 8 độ Richter xảy ra ngoài khơi cách bờ biển Mexico 120 km về phía tây nam, lúc 11 giờ 49 phút trưa 8/9 (giờ Việt Nam).

Theo số liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất là ở độ sâu 33km, cách 123km thị trấn Pijijiapan của Mexico gần giáp biên giới với Guatemala về phía tây nam.

[Động đất 6,1 độ Richter làm rung chuyển quần đảo Bonin của Nhật Bản]

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã phát thông báo cho biết các cơn sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra ở 8 nước láng giềng, bao gồm Ecuador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Honduras, Mexico, El Salvador và Costa Rica.

Theo Reuters, người dân ở thủ đô Mexico City của Mexico đã đổ ra đường sau trận động đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục