Động đất mạnh làm rung chuyển thủ đô Manila của Philippines

Động đất thường xảy ra tại Philippines, quốc gia nằm dọc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, vốn trải dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á và đi qua vùng lòng chảo Thái Bình Dương.
Động đất mạnh làm rung chuyển thủ đô Manila của Philippines ảnh 1Trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở thủ đô Manila. (Nguồn: AFP)

Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở thủ đô Manila, khiến giới chức Philippines lo ngại có thể gây thiệt hại và dư chấn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 8h24 sáng, giờ địa phương (7h24 giờ Việt Nam) tại một địa điểm ở tỉnh Batangas, cách thủ đô Manila khoảng 100 km về phía Nam. Các sinh viên và nhân viên văn phòng ở Manila đã phải sơ tán ra khỏi các tòa nhà.

Rafael Cuevas, một quan chức thành phố Calaca, tỉnh Batangas cho biết chính quyền chưa nhận được báo cáo thương vong và động đất này gây rung lắc trong khoảng 10 giây.

[Động đất có độ lớn 5,4 làm rung chuyển khu vực phía Đông Đài Loan]

Giám đốc cơ quan ứng phó thảm họa thành phố Mabini lân cận, Arnold Panopio, cho biết thành phố không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản nhưng để đề phòng, một trường trung học đã cho 2.000 học sinh nghỉ học.

Động đất thường xảy ra tại Philippines, quốc gia nằm dọc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, trải dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á và qua vùng lòng chảo Thái Bình Dương, với các hoạt động địa chất và núi lửa dày đặc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục