Đồng Nai gặp khó trong huy động vốn do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất

Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Đồng Nai bị chững lại, có thời điểm giảm đáng kể do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, đã tác động trực tiếp đến huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Đồng Nai gặp khó trong huy động vốn do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất ảnh 1Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất dẫn đến các tổ chức tín dụng gặp khó trong huy động vốn. (Ảnh: Minh Thúy/Vietnam+)

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Đồng Nai đạt hơn 293.000 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm nay.

Việc huy động vốn dù có tăng, song mức tăng không đáng kể, đây cũng là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Trong tổng vốn huy động nêu trên, tiền gửi bằng VND, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ lệ lớn, tăng nhẹ so với đầu năm nhưng tốc độ tăng chậm.

Riêng tiền gửi bằng ngoại tệ chỉ đạt khoảng 18.200 tỷ đồng, tiền gửi thanh toán là hơn 66.800 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm.

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và kim ngạch xuất nhập khẩu tại Đồng Nai bị chững lại, có nhiều thời điểm giảm đáng kể do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất.

Điều này tác động trực tiếp đến huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhất là đối với tiền gửi ngoại tệ và tiền gửi thanh toán bằng VND.

Do gặp khó trong huy động vốn, xuất nhập khẩu sụt giảm, cầu tiêu dùng không cao nên việc cho vay ở Đồng Nai cũng gặp nhiều khó khăn.

Các chương trình cho vay thuộc lĩnh vực như: xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bất động sản dù có tăng so với cuối năm 2022, nhưng mức tăng thấp, chỉ khoảng 4%.

Riêng cho vay nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới tăng cao, đến nay có dư nợ hơn 220.000 tỷ đồng.

[Doanh nghiệp FDI nêu những bất cập cần tháo gỡ ở Đồng Nai]

Theo Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, hiện cơ quan Trung ương cũng như chính quyền Đồng Nai đang đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Ngành ngân hàng đang triển khai giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp.

Đây là những nhân tố tác động tích cực đến công tác huy động vốn của các tổ chức tín dụng trong thời gian tới, qua đó, giúp các tổ chức tín dụng chủ động hơn về thanh khoản và có nguồn vốn để tiếp tục cho vay, thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường, khách hàng.

Để đảm bảo hoạt động tín dụng diễn ra lành mạnh, từ nay đến cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai sẽ tăng cường thanh tra, giám sát công tác cấp tín dụng, việc thực thi các chính sách hỗ trợ đối với khách hàng của các tổ chức tín dụng; công tác kinh doanh đại lý bảo hiểm và phát hành trái phiếu.

Qua thanh tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai sẽ yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cụ thể tình hình khách hàng có nợ quá hạn, nợ xấu và đưa ra các biện pháp để khắc phục, xử lý nợ quá hạn, nợ xấu.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên đối với các tổ chức tín dụng yếu kém để có biện pháp xử lý kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục