Đồng Tháp đầu tư 155 tỷ đồng nâng cấp nơi chứa rác thải

Đồng Tháp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý bãi rác thải sinh hoạt Đập Đá

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý bãi rác thải sinh hoạt Đập Đá tại địa bàn xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh và bãi rác sinh hoạt thành phố Sa Đéc.

Đây là hai bãi rác thải sinh hoạt tập trung ở hai khu vực phía Bắc và phía Nam sông Tiền đã quá tải gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý bãi rác thải sinh hoạt Đập Đá được thực hiện trên diện tích 25ha với quy mô xử lý rác hữu cơ chôn lấp 50 tấn/ngày đêm, bùn thải chôn lấp 20 tấn/ngày đêm, rác vô cơ chôn lấp 28 tấn/ngày đêm, rác nguy hại và tro chôn lấp 6 tấn/ngày đêm, rác tái chế 21 tấn/ngày đêm, lượng rác xử lý bằng lò đốt 7 tấn/ngày đêm.

Tổng mức đầu tư 88,5 tỷ đồng, thời gian xử lý rác là 17 năm.

Trong thời gian qua, bãi rác Đập Đá (huyện Cao Lãnh) hàng ngày phải tiếp nhận một khối lượng rác “khổng lồ” từ thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh.

Trung bình mỗi ngày, bãi rác tiếp nhận khoảng 113 tấn rác từ thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh, nhưng hiện tại bãi rác chỉ có hai hồ chứa nước rỉ rác với tổng thể tích chứa khoảng 22.000m3.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp đã có những biện pháp thực hiện tốt việc gia cố đê bao, ngăn chặn tình trạng nước rỉ rác thẩm thấu vào mạch nước ngầm và ra môi trường bên ngoài; Đầu tư đảm bảo về môi trường đối với ô chứa rác ngưng hoạt động bằng biện pháp chôn rác đúng quy trình, không gây ô nhiễm môi trường; Xem xét ngưng trồng lúa trong khu đất bãi rác chưa xây dựng, nghiên cứu trồng các loại cây tạo cảnh quan và có tác dụng bảo vệ môi trường xung quanh.

Do không có hệ thống xử lý nước rỉ rác nên vào mùa mưa, một lượng lớn nước rỉ rác từ bãi rác Đập Đá chảy tràn ra các khu vực xung quanh và đổ xuống kinh Mương Trâu, chảy vào kinh Thầy Cắt... làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân thuộc ấp 1 và ấp 4, xã Mỹ Thọ.

Theo kết quả quan trắc định kỳ tại bãi rác của Sở Tài nguyên và Môi trường, tất cả vị trí quan trắc nước mặt của khu vực này đều không đạt tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân xung quanh.

Bãi rác thải thành phố Sa Đéc cũng trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm do phải tiếp nhận rác thải từ các huyện Lai Vung và của huyện Châu Thành.

Để giải quyết căn cơ về rác thải trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý bãi rác thải sinh hoạt thành phố Sa Đéc trên diện tích 12,5ha với quy mô xử lý rác hữu cơ chôn lấp 26 tấn/ngày đêm, rác vô cơ chôn lấp 17 tấn/ngày đêm, rác nguy hại đốt và chôn lấp 10 tấn/ngày đêm, rác tái chế 13 tấn/ngày đêm.

Tổng mức đầu tư gần 66,5 tỷ đồng, thời gian xử lý rác là 10 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục