Đồng Tháp: Tiếp tục tiếp nhận, khám sàng lọc người về từ vùng dịch

Trong ngày 3/10 tỉnh Đồng Tháp phát hiện 35 ca dương tính với SARS-COV-2 (tăng 29 ca so với ngày 2/10), trong đó 1 ca trong các cơ sở cách ly y tế ,1 ca trong cộng đồng, 33 ca về từ vùng dịch.
Đồng Tháp: Tiếp tục tiếp nhận, khám sàng lọc người về từ vùng dịch ảnh 1Lực lượng chức năng tổ chức đưa công dân Đồng Tháp về quê. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ 1/10 đến 15 giờ ngày 3/10, tỉnh đón hơn 38.000 người dân từ vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và các tỉnh về tỉnh Đồng Tháp. Trong đó tiếp nhận 10.665 người là người Đồng Tháp, 27.455 người tỉnh khác di chuyển ngang tỉnh.

Ngày 2/10/2021, có 6.017 người từ Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang chạy xe máy về (hoặc ngang qua) Đồng Tháp. Trong đó, 2.263 là người Đồng Tháp, 3.754 là người ngoài tỉnh, qua test nhanh có 17 ca dương tính với SARS-CoV-1 và đã đưa đi cách ly tập trung.

Tính đến 15 giờ ngày 3/10, tỉnh Đồng Tháp tiếp đón thêm 28.063 người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và các tỉnh chạy xe máy về (hoặc ngang qua) Đồng Tháp, trong đó tiếp nhận 7.188 người Đồng Tháp (qua test nhanh có 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 và đã đưa đi cách ly tập trung), 20.875 người tỉnh khác di chuyển ngang tỉnh.

[Ngày 3/10: Việt Nam thêm 5.376 ca mắc mới, 28.859 trường hợp khỏi bệnh]

Nhân dân rất lo lắng khi qua test sàng lọc số người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh về Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều ca F0, làm tăng số ca F0 trong những ngày qua và lo ngại sẽ ảnh hưởng đến thành quả chống dịch của tỉnh.

Riêng tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 77 ý kiến liên quan đến người dân Đồng Tháp đang lao động, sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh hỏi về điều kiện, thủ tục, giấy tờ để đăng ký về quê do gặp nhiều khó khăn của dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc SARS-CoV-2 để quản lý, cách ly theo quy định đối với những người dân tự phát từ Thành Hồ Chí Minh và các tỉnh về Đồng Tháp.

Trong ngày 3/10 tỉnh Đồng Tháp phát hiện 35 ca dương tính với SARS-COV-2 (tăng 29 ca so với ngày 2/10), trong đó 1 ca trong các cơ sở cách ly y tế ,1 ca trong cộng đồng, 33 ca về từ vùng dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục