Dự án nước sạch 2,4 triệu USD cho Kiên Giang

Ngày 6/3, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã khởi công “Dự án phát triển nước sạch khu vực U Minh.”

Ngày 6/3, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã khởi công “Dự án phát triển nước sạch khu vực U Minh.”
 
Đây là một phần trong dự án “Phát triển nước sạch cho khu vực U Minh và Vĩnh Bình Nam” được thực hiện nhờ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 2,4 triệu USD của chính phủ Hàn Quốc.
 
Nguồn vốn cho dự án 3 năm, bắt đầu từ 2007, được dùng để thực hiện thiết kế và tiến hành xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, an toàn cho khu đô thị mới ở U Minh và Vĩnh Bình Nam và cải tạo tài nguyên nước thông qua việc lắp đặt đường ống, thiết bị cung ứng, lọc nước, đào giếng...
 
Dự kiến khi hoàn thành, hệ thống cung cấp nước sạch ở U Minh sẽ có công suất 2.400 m3 nước/ ngày. Hệ thống ở khu vực Vĩnh Bình Nam có công suất 700 m3 nước/ ngày cũng sẽ được khởi công trong năm nay.
 
Cung cấp nước sạch được KOICA xác định là một lĩnh vực ưu tiên trong hỗ trợ phát triển cho chính phủ Việt Nam. Dự án “Phát triển nước sạch cho khu vực U Minh và Vĩnh Bình Nam” là dự án đầu tiên của KOICA trong lĩnh vực này và sẽ là mô hình để nhân rộng ra các địa phương khác nếu hiệu quả thực hiện tốt.
 
Dự án hoàn thành sẽ giúp hơn 20.000 dân trong vùng có thể sử dụng nước sinh hoạt sạch và an toàn thay vì phải đi mua nước từ các vùng khác, đồng thời giảm các bệnh mắc phải do người dân dùng nguồn nước ô nhiễm.
 
U Minh là vùng đất nằm ở cực nam Việt Nam, trong khu vực sông Mêkông giàu tài nguyên nước nhưng lại chưa có nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch. Theo khảo sát của KOICA, phần lớn người dân vẫn dùng nước từ ao, hồ, kênh, rạch để làm nước sinh hoạt./.
 
Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục