Đức: Đảng Xanh nêu "nhiệm vụ thế kỷ" hướng tới cuộc tổng tuyển cử

Việc thành lập bộ mới là trọng tâm trong "Chương trình bảo vệ khí hậu tức thời" của đảng Xanh nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu mà đảng này hiện coi là "nhiệm vụ thế kỷ."
Đức: Đảng Xanh nêu "nhiệm vụ thế kỷ" hướng tới cuộc tổng tuyển cử ảnh 1Chủ tịch đảng Xanh Annalena Baerbock phát biểu tại Berlin ngày 19/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đảng Xanh của Đức ngày 3/8 thông báo sẽ thành lập một "siêu bộ" mới phụ trách vấn đề bảo vệ khí hậu nếu đảng này tham gia liên minh cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 26/9 tới.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời bà Annalena Baerbock - đồng Chủ tịch đảng Xanh và là ứng cử viên đảng này tranh cử chức thủ tướng Đức - cho biết bộ mới mà đảng Xanh đề xuất trong chương trình bảo vệ khí hậu của mình có thể phủ quyết các đề xuất của bất kỳ bộ nào không phù hợp với mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi đổi khí hậu là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C.

Bà Baerbock nhấn mạnh rằng khủng hoảng khí hậu không còn là một ý tưởng trừu tượng mà nó đang xảy ra, ám chỉ những trận mưa lũ khiến gần 200 người thiệt mạng ở miền Tây nước Đức giữa tháng 7 vừa qua.

Theo bà Baerbock, nếu đảng Xanh được cử tri ủng hộ tham gia chính phủ, đảng này sẽ xây dựng ngay một nhóm đặc trách vấn đề khí hậu của chính phủ liên bang và thực hiện họp hằng tuần để đẩy nhanh việc hoạch định chính sách trong 100 ngày đầu tiên của liên minh cầm quyền mới và quá trình này nằm dưới sự giám sát của bộ khí hậu mới thành lập.

Việc thành lập bộ mới là trọng tâm trong "Chương trình bảo vệ khí hậu tức thời" của đảng Xanh nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu mà đảng này hiện coi là "nhiệm vụ thế kỷ."

[Đức: Đảng Xanh chính thức bầu ứng cử viên thủ tướng]

Ngoài ra, đảng Xanh cũng dự kiến mở rộng nhanh chóng năng lượng gió, Mặt Trời và loại bỏ than đá vào năm 2030, thay vì kế hoạch chậm nhất vào năm 2038 hiện nay.

Ngoài ra, đảng Xanh cũng thông báo ý định thành lập một "ngân sách khí hậu" trị giá khoảng 15 tỷ euro, đề xuất nâng giá carbon (lên 60 euro/tấn), mở rộng giao thông công cộng địa phương với mục tiêu tăng gấp đôi lượng hành khách vào năm 2030.

Theo kết quả cuộc thăm dò do đài truyền hình RTL/NTV thực hiện khoảng 7 tuần trước cuộc tổng tuyển cử, liên đảng CDU/CSU nhận được 26% số phiếu ủng hộ, đảng Xanh 20%, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) 16%, đảng Dân chủ Tự do (FDP) 13%, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) 10% và đảng Cánh tả 6%.

Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ có 750 nghị sĩ, nhiều hơn nhiệm kỳ hiện tại 41 nghị sĩ, trong đó CDU/CSU sẽ có 217 ghế, đảng Xanh 164 ghế, SPD 131 ghế, FDP 107 ghế, đảng Cánh tả 49 ghế và AfD 82 ghế.

Để giành quá bán, liên minh cầm quyền phải giành được ít nhất 376 ghế Quốc hội. Với kết quả thăm dò ở thời điểm hiện tại sẽ có 3 kịch bản liên minh, gồm CDU/CSU-đảng Xanh (381 ghế), liên minh theo cờ nước Đức đen-đỏ-vàng gồm CDU/CSU-SPD-FDP (455 ghế) và liên minh đèn đường xanh-vàng-đỏ gồm đảng Xanh-FDP-SPD (402 ghế)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục