Đức: Máy chủ của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo bị tấn công mạng

Các cuộc tấn công thực hiện theo hình thức từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), trong đó tin tặc muốn làm tê liệt máy chủ khi tấn công từ nhiều luồng khác nhau khiến máy chủ quá tải.
Đức: Máy chủ của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo bị tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dw.com)

Tổng Thư ký đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức, ông Paul Ziemiak ngày 16/1 cho biết đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử chủ tịch mới của đảng được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, CDU đã lường trước và phòng bị tốt trong trường hợp xảy ra những cuộc tấn công như vậy.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn lời ông Ziemiak cho biết đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng, đặc biệt từ nước ngoài, nhằm vào đại hội đảng bầu chủ tịch mới của CDU, song đã bị CDU ngăn chặn.

Các cuộc tấn công thực hiện theo hình thức từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), trong đó tin tặc muốn làm tê liệt máy chủ khi tấn công từ nhiều luồng khác nhau khiến máy chủ quá tải do phải đồng thời xử lý khối lượng lớn yêu cầu gửi tới.

[Đức: CDU tổ chức tranh luận giữa các cử viên vào vị trí chủ tịch]

Các đối tượng tấn công dường như đã đưa trang chủ của CDU (www.cdu.de) vào tầm ngắm. Tuy nhiên, để phòng ngừa, CDU từ trước đó đã thiết lập các máy trạm của các đại biểu ngoài hệ thống cơ sở hạ tầng thông thường của CDU để tin tặc không thể làm gián đoạn tiến trình của đại hội.

Việc truyền trực tiếp trên trang chủ CDU tạm thời bị gián đoạn, song tín hiệu video vẫn được phát song song trực tiếp trên các nền tảng Youtube và các đài truyền hình khác nhau.

Tin tặc cũng đã không thể tiếp cận hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, bởi hệ thống này chạy trên máy chủ của nhà cung cấp Polyas ít được biết tới.

Với việc hợp tác cùng Deutsche Telekom, vụ tấn công vào trang chủ của CDU sau đó đã được đẩy lùi.

Các kỹ thuật viên ban đầu đã ngăn chặn quyền truy cập các máy chủ đặt ở Đông Âu và châu Phi của các tin tặc. Sau đó, một số địa chỉ IP ở Đức cũng bị chặn, không để các máy này thực hiện tấn công DDoS vào máy chủ CDU.

Đại hội CDU được tiến hành theo hình thức trực tuyến trong hai ngày 15-16/1 để bầu ban lãnh đạo mới của đảng.

Theo kết quả bỏ phiếu trực tuyến ngày 16/1, ứng cử viên Armin Laschet, Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, đã giành chiến thắng và trở thành chủ tịch mới của đảng bảo thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.