Quảng Trị: Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Kim Ngân
Một vụ sạt lở đã xảy ra tại Km156+750, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, đất đá tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông.
Một vụ sạt lở đã xảy ra tại Km156+750, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, đất đá tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông.
Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh chiếm từ 40-45% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng.
Các đoạn tuyến của Dự án đường Hồ Chí Minh không thể về đích vào cuối năm 2025 và Bộ Xây dựng vừa có quyết định điều chỉnh gia hạn thời gian hoàn thành sang năm 2026.
Ccác đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai khu tái định cư Trung Sơn và Hùng Lợi cho hơn 397 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn tăng cường tập trung nhân lực, máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Chiều 20/11, một lượng lớn đá tảng bất ngờ rơi từ trên núi xuống tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn xã, vị trí tảng đá này rơi xuống cách điểm sạt lở đá hiện tại khoảng 500m.
Quảng Trị lập rào chắn, phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí tảng đá có chiều dài khoảng 1,5m, cao 1m, rộng 1,5m, nặng hàng tấn bất ngờ lăn từ vách núi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn sau bão, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chịu nhiều thiệt hại như đất, đá lấp cống, tràn mặt đường; mặt đường phát sinh ổ gà, hư hỏng...
Cầu Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây của thành phố Huế bị hư hỏng được xác định là do ảnh hưởng của bão số 12 từ ngày 22-24/10 và các đợt mưa lớn sau bão từ ngày 26/10 đến 02/11/2025.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời tiết tại khu vực đèo Lò Xo hiện vẫn còn mưa, đất đá trên mái taluy đã no nước, nguy cơ sạt lở và tái ách tắc giao thông vẫn rất cao.
Từ xã miền núi Bến Giằng lên xã Khâm Đức, tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực này dài khoảng hơn 40km nhưng có đến hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nằm ở khu vực miền núi phía Tây kết nối thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng.
Tại km 1403 trên đèo Lò Xo thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, đất trên taluy dương đã tràn xuống mặt đường với chiều dài khoảng 20m khiến toàn tuyến tiếp tục bị kẹt.
Trưa 29/10, một trận lũ ống đã cuốn đất, đá từ trên núi tràn xuống, phủ kín mặt đường đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) một đoạn khoảng 200m chiều dài, khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.
Ngày 29/10, đoạn qua Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Man xã Đăk Plô (Quảng Ngãi), một trận lũ ống đã cuốn hàng nghìn tấn đá, kèm bùn từ trên núi phủ kín mặt đường đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh).
Trong 2 ngày qua, tình trạng sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, điểm tiếp giáp xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) và thành phố Đà Nẵng, xảy ra nghiêm trọng.
Tại Km1411+400 và Km1411+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), ước tính khoảng 400 m3 đất, đá đã sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn.
Đây là địa điểm cách đây 65 năm (ngày 30/10/1960) các cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh, đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ.
Có tổng số hơn 440km đường quốc lộ và đoạn hành lang ven biển phía Nam đi trùng với đường Hồ Chí Minh đã được Bộ Xây dựng quyết định đổi tên thành đường Hồ Chí Minh.
Đoạn qua Tây Ninh cần bổ sung hơn 134.000m3 đá các loại, song nguồn cung chủ yếu từ Đồng Nai lại đang được ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia, nên không thể chia sẻ cho dự án này.