Dương xỉ chứa phóng xạ

Phát hiện mầm dương xỉ Fukushima chứa phóng xạ

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật phát hiện phóng xạ vượt giới hạn cho phép trong măng và mầm dương xỉ ở Fukushima.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) ngày 1/5 cho biết đã phát hiện thấy chất phóng xạ ceasium vượt quá giới hạn cho phép trong măng và mầm dương xỉ (kogomi) được trồng ở tỉnh Fukushima, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố nhà máy điện hạt nhân.

Theo Bộ này, kết quả kiểm tra cho thấy măng thu hoạch được ở thành phố Iwaki (Fukushima) hôm 27/4 có chỉ số chất ceasium là 650 becquerel/kg, gấp 1,3 lần giới hạn cho phép trong khi mầm dương xỉ, món khoái khẩu của nhiều người Nhật, hái hôm 28/4 ở thành phố Fukushima là 770 becquerel, vượt quá 1,5 lần ngưỡng giới hạn.

Theo MHLW, Bộ này lần đầu tiên phát hiện chất phóng xạ vượt chuẩn trong măng và mầm dương xỉ.

Bộ chủ quản sẽ điều tra kết quả và bàn cách thức cần thiết để giải quyết vụ việc này. MHLW sẽ bàn bạc đến khả năng ngừng xuất mặt hàng này ra khỏi Fukushima./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục