Ecuador lập lại trật tự các nhà tù sau khủng hoảng con tin

Theo thông tin từ giới chức Ecuador, lực lượng chức năng nước này đã tiến hành can thiệp vào các nhà tù tại các thành phố Esmeraldas, Machala, Azogues, Cotopaxi, Loja và Ambato.

Cảnh sát Ecuador tuần tra tại Quito, sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước," ngày 9/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Ecuador tuần tra tại Quito, sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước," ngày 9/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát và quân đội Ecuador ngày 14/1 thông báo đang hướng tới lập lại trật tự bên trong các nhà tù nguy hiểm - nơi hàng chục nhân viên bị các tù nhân bắt làm con tin trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở quốc gia Nam Mỹ.

Theo thông tin từ giới chức Ecuador, lực lượng chức năng nước này đã tiến hành can thiệp vào các nhà tù tại các thành phố Esmeraldas, Machala, Azogues, Cotopaxi, Loja và Ambato.

Ông Norman Cano - cảnh sát trưởng tại nhà tù Esmeraldas - cho biết: “Cảnh sát quốc gia đang tôn trọng nhân quyền của những người này. Chúng tôi đang làm điều đó một các rất ôn hòa.”

Bên cạnh đó, quân đội cho biết lực lượng an ninh đang tiến hành khám xét và giành lại quyền kiểm soát các nhà tù.

Kể từ ngày 8/1, tình trạng bạo loạn đã diễn ra tại nhiều cơ sở giam giữ tại Ecuador sau vụ vượt ngục của Adolfo Macias (biệt danh Fito), kẻ cầm đầu băng đảng vũ trang Los Choneros, người cho tới nay vẫn chưa rõ tung tích.

Những kẻ nổi loạn đã bắt giữ 158 lính gác và 28 nhân viên trại giam; toàn bộ số con tin này đã được trả tự do trong 2 ngày 13 và 14/1.

Trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã gửi lời chúc mừng các lực lượng chức năng đã tham gia quá trình đàm phán giải thoát số nhân viên của 7 nhà tù nói trên.

Từ ngày 9/1, Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm ban đêm, đồng thời tuyên bố đang có xung đột vũ trang nội bộ sau một loạt các hành vi bạo lực do các nhóm vũ trang bất hợp pháp gây ra tại các cơ sở giam giữ và trên đường phố tại nhiều địa phương.

Số liệu thống kê chính thức cập nhật cuối ngày 14/1 của Ecuador cho biết quân đội và cảnh sát nước này đã phối hợp tiến hành 1478 hoạt động truy quét trấn áp tại 24 thành phố trên khắp đất nước, qua đó đã phá được 28 nhóm tội phạm vũ trang - giờ đây bị xếp loại khủng bố và bắt giữ 1105 đối tượng, bao gồm 125 nghi can khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục