Ecuador: Tất cả nhân viên trại giam bị bắt giữ làm con tin được trả tự do

Nhà chức trách Ecuador cho hay toàn bộ 158 lính gác và 28 nhân viên nhà tù tại ít nhất bảy nhà tù ở nước này bị giữ làm con tin từ ngày 8/1 vừa qua, đã được trả tự do.

Các nhân viên trại giam bị tù nhân bắt giữ làm con tin được thả tự do tại Machala (Ecuador), tối 13/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các nhân viên trại giam bị tù nhân bắt giữ làm con tin được thả tự do tại Machala (Ecuador), tối 13/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 13/1 (theo giờ địa phương), cơ quan quản lý nhà tù SNAI của Ecuador cho hay nhóm gồm 133 lính gác và ba nhân viên hành chính vốn bị tù nhân giữ làm con tin, đã được trả tự do.

Như vậy, toàn bộ 158 lính gác và 28 nhân viên nhà tù tại ít nhất bảy nhà tù nước này bị giữ làm con tin từ ngày 8/1 vừa qua, đã được thả.

SNAI cho biết cơ quan này sẽ mở cuộc điều tra làm rõ hành vi bắt cóc nhân viên nhà tù và lính gác do các tù nhân thực hiện tại các nhà tù tại Ecuador.

Trong một tuyên bố trên nền tảng X (trước kia là Twitter), Tổng thống Daniel Noboa đã hoan nghênh nỗ lực của SNAI, lực lượng vũ trang và cảnh sát trong việc đàm phán và giải thoát cho các con tin.

Ecuador đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh nghiêm trọng trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình hình bạo lực dâng cao tại các nhà tù.

Ngày 8/1 vừa qua, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h hôm trước đến 5h hôm sau.

Quyết định này được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại sáu nhà tù trên khắp Ecuador.

Sau đó một ngày, ông Noboa tiếp tục ban bố tình trạng “xung đột vũ trang trong nước” và chỉ thị các lực lượng vũ trang thực thi các chiến dịch quân sự theo luật nhân đạo quốc tế nhằm triệt phá những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở Ecuador.

Làn sóng bạo lực do các băng đảng tội phạm ma túy tiến hành đã gây ra nhiều vụ nổ bom, đốt xe hơi, tấn công có vũ trang nhằm vào các siêu thị, đài truyền hình và trường đại học, bắt cóc con tin ở nhiều nơi trên toàn quốc, đặc biệt là tại thành phố biển Guayaquil, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục