EIA: Sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19

EIA cho biết sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm từ mức cao kỷ lục 13,5 triệu thùng/ngày hiện nay xuống còn khoảng 13,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm sau, do giá dầu sụt giảm ảnh hưởng đến ngành.

Giàn khoan dầu tại Texas (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)
Giàn khoan dầu tại Texas (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Mỹ dự báo sản lượng dầu của nước này sẽ giảm vào năm 2026, lần đầu tiên giảm kể từ đại dịch COVID-19.

Dự báo này được cho là sẽ làm dấy lên nghi ngờ về chương trình “thống trị năng lượng” của Tổng thống Donald Trump.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết sản lượng dầu của nước này sẽ giảm từ mức cao kỷ lục 13,5 triệu thùng/ngày hiện nay xuống khoảng 13,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm sau do giá dầu sụt giảm ảnh hưởng đến ngành.

EIA cho biết với số giàn khoan đang hoạt động giảm dự báo các nhà khai thác tại Mỹ sẽ hoàn thiện ít giếng hơn đến năm 2026.

Cơ quan này cũng cho biết số giàn khoan đang hoạt động đã giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo trước đó. Dự báo ảm đạm này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử ông cam kết sẽ thúc đẩy hoạt động khoan dầu trong nước, tăng sản lượng và kéo giá năng lượng giảm xuống.

Sản lượng dầu đá phiến tăng mạnh trong hai thập kỷ qua đã giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất thế giới, làm thay đổi thị trường hàng hóa toàn cầu và cung cấp nguồn năng lượng giá rẻ ổn định cho ngành công nghiệp trong nước.

Sản lượng dầu hàng năm gần đây nhất đã giảm vào năm 2021, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump khi dịch COVID-19 xảy ra, nhưng đã phục hồi trong thời kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden khi giá dầu tăng.

Dự báo mới của chính phủ, trùng với dự đoán của các giám đốc điều hành trong ngành dầu đá phiến cho thấy ngành đang chịu áp lực do nguồn cung tăng từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+ và lo ngại rằng tác động cuộc chiến thương mại của Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu và làm giảm giá dầu thô.

Các giám đốc điều hành cho biết, chính sách thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu đã làm tăng chi phí thép và các nguyên vật liệu quan trọng khác trong ngành dầu mỏ, khiến lợi nhuận của các nhà khai thác bị giảm.

Tuần trước, công ty dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ đã giảm xuống còn 442 giàn, giảm chín giàn chỉ trong một tuần và ít hơn 50 giàn so với cùng kỳ năm trước.EIA dự báo giá dầu thế giới sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng vào năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

BSR phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5 và B10

BSR đã phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5, B10 và chính thức xuất bán lô B5 thương mại đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải.