Emirates và Etihad Airways nối lại các chuyến bay quá cảnh

Nhà chức trách UAE đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ các chuyến bay quá cảnh quốc tế đối với Emirates và Etihad Airways, sau hơn 2 tháng phải tạm dừng các chuyến bay chở khách do dịch bệnh COVID-19.
Emirates và Etihad Airways nối lại các chuyến bay quá cảnh ảnh 1Emirates thay đổi các dịch vụ trên máy bay do COVID-19. (Ảnh: ATP Tour)

Truyền thông Trung Đông đưa tin các hãng hàng không Emirates và Etihad Airways của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ nối lại một số chuyến bay quá cảnh sau khi nước này dỡ bỏ quyết định tạm ngừng hoạt động. Dubai và Abu Dhabi (UAE) đều là chặng dừng chân quen thuộc đối với nhiều hành khách đường dài trên các chuyến bay xuyên châu lục.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Emirates sẽ nối lại các chuyến bay quá cảnh tới 29 điểm đến ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ từ ngày 15/6 tới. Trong khi đó, Etihad xác nhận sẽ phục vụ các hành khách quá cảnh tới 20 thành phố ở châu Âu, châu Á và Australia từ ngày 10/6.

Nhà chức trách UAE đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ các chuyến bay quá cảnh quốc tế đối với các hãng hàng không nói trên vào cuối ngày 3/6. Quyết định này được đưa ra sau hơn 2 tháng UAE buộc phải tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách để hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, các công dân nước ngoài hiện vẫn bị cấm nhập cảnh vào UAE trong khi những người có hộ chiếu UAE phải xin phép trước khi nhập cảnh.

Trước đó, Emirates cho biết để chuẩn bị cho kế hoạch khởi động lại các chuyến bay, hãng đã tăng cường nhiều biện pháp khử trùng và bảo vệ sức khỏe cho hành khách, bao gồm kiểm tra nhiệt độ cơ thể bằng máy đo thân nhiệt tại sân bay Dubai, lắp đặt các tấm kính bảo vệ ở các quầy làm thủ tục. Phi hành đoàn và nhân viên mặt đất có tiếp xúc trực tiếp với hành khách sẽ mặc trang phục bảo hộ cá nhân.

Emirates khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội với các biển báo tại khu vực chờ của sân bay. Hãng cũng thay đổi và cắt giảm một số dịch vụ trên chuyến bay để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm. Hành khách chỉ có thể mang lên máy bay các vật dụng thiết yếu như máy tính xách tay, túi xách, vali hoặc các vật dụng dành cho trẻ nhỏ.

Emirates đã ngừng các chuyến bay chở khách từ tháng 3 vừa qua do dịch COVID-19 bùng phát khiến nhu cầu đi lại trên toàn cầu sụt giảm mạnh. Hãng đánh giá sẽ cần ít nhất 18 tháng để hoạt động đi lại bằng đường hàng không trở lại trạng thái bình thường. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không trên thế giới lo ngại sẽ mất nhiều năm để khôi phục nhu cầu đi lại như trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục