Esquel chi 25 triệu USD xây nhà máy may thứ 3 tại Việt Nam

Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) chuyên cung cấp sản phẩm cho thương hiệu cao cấp như Tommy, Hugo Boss...

Ngày 19/3, tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình), Tập đoàn Esquel (Hong Kong) đã khánh thành Nhà máy may Esquel.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy may Esquel hoạt động hiệu quả, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu, tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp vào quá trình hội nhập của ngành dệt may.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công và kinh doanh may mặc, phụ kiện may mặc xuất khẩu tại Khu công nghiệp Lương Sơn của Tập đoàn Esquel được đầu tư với tổng vốn 25 triệu USD, công suất giai đoạn một khoảng 7 triệu sản phẩm/năm.

Nhà máy được xây dựng đồng bộ, thiết kế theo tiêu chuẩn LEED của Hiệp hội Xây dựng Xanh (Hoa Kỳ) đáp ứng các tiêu chí xây dựng bền vững, tiết kiệm nước, sử dụng hiệu quả năng lượng, lựa chọn vật liệu và chất lượng môi trường, sử dụng công nghệ thiết bị sạch, thân thiện với môi trường.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 200, đến nay, Esquel có ba nhà máy (đặt tại Bình Dương, Đồng Nai và Hòa Bình) đã đóng góp kim ngạch xuất khẩu hơn 200 triệu USD/năm, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

Nhà máy tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) là nhà máy thứ ba của Esquel chuyên sản xuất áo sơmi cao cấp xuất khẩu, sử dụng 1.500 lao động và dự kiến khi mở rộng, nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho 3.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.

Qua 36 năm phát triển, Esquel trở thành một trong những tập đoàn dệt may hàng đầu thế giới với nhiều nhà máy và mạng lưới văn phòng tại các nước như Trung Quốc, Malaysia, Mauritius, Sri Lanka, Việt Nam. Sản phẩm của Esquel cung cấp cho các thương hiệu cao cấp Tommy, Hugo Boss, Brooks Brother, Nike.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục