EU phản đối đề xuất đánh thuế khí thải cácbon

Ủy viên thương mại mới của EU cho rằng việc đánh thuế khí thải cácbon sẽ mang tới có nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu.
Trong một phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 12/1, Ủyviên phụ trách thương mại mới của Liên minh châu Âu (EU), ông Karel De Gucht đã phản đối đề nghị đánh thuế khí thải cácbon tại khu vực biêngiới EU.

Ông Karel De Gucht cho rằng đây không phải là một cách tiếp cận đúng để có thểgiải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu và việc này có nguy cơ dẫn tới một cuộcchiến tranh thương mại ở mức độ toàn cầu.

Theo ông, EU cần tính đến các chínhsách thương mại trong việc bảo vệ môi trường và khí hậu, do vậy cần tìm cáchtiếp cận khác hay những chính sách mạnh phù hợp với các quy định của thị trường.

Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ sắp mãn nhiệm, ôngJoaquin Almunia cũng phản đối đề xuất đánh thuế cácbon. Ôngcho rằng việc tìm những giải pháp chống biến đổi khí hậu theo hướng bảo hộ nhưđề xuất này sẽ là không bền vững.

Tháng 9/2009, Pháp và Đức đã kêu gọi Liên hợp quốc ủng hộ đề xuất áp đặt thuếcácbon đối với hàng nhập khẩu vào EU từ các nước không tham gia nỗ lực của cộngđồng quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Hội nghị chốngbiến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 15) tại Copenhagen, Đan Mạch tháng 12vừa qua chỉ đưa ra một thỏa thuận không ràng buộc và không đề cập đến vấn đềnày.

Tuần qua, Pháp vẫn quyết định đánh thuế khí thải cácbon và coi đây là một trongnhững biện pháp ngăn chặn tình trạng ấm dần lên của Trái Đất. Loại thuế mới nàycủa Pháp sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục