EU triển khai thỏa thuận quốc phòng về các tàu lặn không người lái

EU đã công bố một loạt các dự án quốc phòng chung, trong đó có các tàu lặn không người lái và các đội phản ứng nhanh với các vụ tấn công mạng, khi khối này triển khai thỏa thuận thuận hợp tác quân sự.
EU triển khai thỏa thuận quốc phòng về các tàu lặn không người lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: scienceabc.com)

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/12 đã công bố một loạt các dự án quốc phòng chung, trong đó có các tàu lặn không người lái và các đội phản ứng nhanh với các vụ tấn công mạng, trong bối cảnh liên minh này triển khai một thỏa thuận then chốt về tăng cường hợp tác quân sự.

25 nước EU, trừ Đan Mạch, Malta, và Anh sắp rời khối này, đã ký kết thỏa thuận trên, có tên Thỏa thuận hợp tác cấu trúc thường trực về quốc phòng (PESCO).

[EU chỉ trích “tất cả các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái”]

Thỏa thuận nhằm thúc đẩy các nước EU phối hợp tốt hơn về các dự án quốc phòng, trong đó có việc phát triển những vũ khí mới, giữa lúc Nga tăng cường lực lượng ở sườn Đông và khối này đang nỗ lực tái cấu trúc lại sau khi Anh rời EU (Brexit).

Ngoài ra trong ngày 12/12, các nước EU cũng dự định sẽ thông qua Quỹ phòng thủ châu Âu (EDF) trị giá 1,5 tỷ euro/năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục