EURO 2020: Truyền thông Pháp chỉ trích đội nhà sau trận thua Thụy Sĩ

Dẫn trước 3-1 nhưng các học trò của huấn luyện viên Deschamps không thể bảo toàn tỷ số, để đối phương san hòa rồi thua trong loạt sút penalty. Nhiều tờ báo lớn của Pháp đã lên tiếng chỉ trích.
EURO 2020: Truyền thông Pháp chỉ trích đội nhà sau trận thua Thụy Sĩ ảnh 1Pha đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới tuyển Pháp, rút ngắn khoảng cách cho đội nhà của tiền đạo Thụy Sĩ Haris Seferovic (áo trắng) trong trận đấu vòng 16 đội, EURO 2020 tại Bucharest, Romania ngày 28/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giấc mơ vô địch EURO sau chức vô địch World Cup 2018 của tuyển Pháp đã tan vỡ trước Thụy Sĩ ở vòng 1/16.

Dù dẫn trước 3-1 nhưng các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps không thể bảo toàn tỷ số, để đối phương san hòa 3-3 rồi thua trong loạt sút penalty đầy may rủi.

Chứng kiến thái độ thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là sau khi dẫn trước, nhiều tờ báo lớn của Pháp đã lên tiếng chỉ trích.

Trang bìa của tờ L'Equipe in đậm dòng chữ “Anéantis,” có nghĩa là "gục ngã." Báo này còn viết thêm rằng: "Một trận đấu kinh ngạc, khó lường, phi thường và cả tuyệt vọng. Cuối cùng, Les Bleus và những người ủng hộ chỉ còn biết khóc. Pháp vẫn đang là đương kim vô địch thế giới, rõ ràng họ là ứng cử viên được tin tưởng trong giải đấu EURO 2020. Tuy nhiên, hôm nay cô ấy đã bị nhận một cú tát."

[Deschamps: Không đổ lỗi cho Mbappe vì đá hỏng quả penalty quyết định]

Trong khi đó, tờ Libération miêu trả trận đấu không hấp dẫn, chỉ trích thất bại của huấn luyện viên Deschamps khi ông quá tin dùng Kingsley Coman.

Còn tờ Le Parisien cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Deschamps "đã chế giễu bản thân" và thoát nạn quá nhiều lần vì hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung.

EURO 2020: Truyền thông Pháp chỉ trích đội nhà sau trận thua Thụy Sĩ ảnh 2Trang bìa tờ Le Parisien sau trận đấu

Báo này viết: "Hàng phòng ngự yếu ớt, Pháp phải trả giá. Đội bóng của Deschamps rời EURO 2020 mà không để lại dấu ấn rõ nét nào. Họ dẫn 3-1 khi trận đấu còn hơn 15 phút nhưng không thể tìm cách bảo vệ chiến thắng, họ chơi như thể chế giễu bản thân."

Trong bài viết "Đỉnh cao và thất bại," tờ Le Figaro bày tỏ ngạc nhiên khi đội đương kim vô địch thế giới phải nói lời chia tay EURO 2020.

Báo này đánh giá: "Đâu rồi sức mạnh của đội tuyển? Đâu rồi dấu ấn dưới kỷ nguyên của Deschamps? Tại sao hệ thống lại không được triển khai hiệu quả, nhiều cầu thủ tỏ ra lạc nhịp. Không thể thi đấu thành khối, Pháp dường như chẳng có sức mạnh gì trước Thụy Sĩ. Deschamps đã đánh mất bí kíp giúp đội bóng của ông lọt vào hai trận chung kết gần nhất"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phê duyệt nhà thầu phá sân vận động Chi Lăng một thời là biểu tượng của bóng đá miền Trung

Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều mối đe dọa hội tụ trước thềm World Cup 2026

Tranh chấp lao động, giá vé cao, bất ổn địa chính trị cho đến các vấn đề văn hóa-chính trị đang biến sự kiện này thành một phép thử trên toàn quốc với các cấp chính quyền chịu trách nhiệm tổ chức.