Europol bắt 6.500 đối tượng sau chiến dịch triệt phá EncroChat

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết Encrochat thường được các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên khắp châu Âu sử dụng cho việc thực hiện các vụ ám sát và buôn bán ma túy quy mô lớn.
Europol bắt 6.500 đối tượng sau chiến dịch triệt phá EncroChat ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 27/6, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo đã bắt giữ hơn 6.500 đối tượng, đồng thời tịch thu hoặc phong tỏa số tài sản với tổng trị giá 900 triệu euro (980 triệu USD), sau chiến dịch triệt phá EncroChat - hệ thống chuyên bán điện thoại bảo mật cho các nhóm tội phạm có tổ chức.

Trong thông báo ngày 27/6, Europol đã đưa ra cái nhìn tổng quan đầu tiên về kết quả của chiến dịch triệt phá Eucrochat mà cơ quan này cho rằng đã gây chấn động trong các tổ chức tội phạm có tổ chức trong và ngoài châu Âu.

Encrochat đã bán các thiết bị di động Android đã được sửa đổi với giá khoảng 1.000 euro mỗi chiếc và tính phí thuê bao đắt đỏ cho người dùng với lời hứa rằng thông tin liên lạc của họ sẽ được mã hóa và giữ bí mật.

Với dịch vụ này, Encrochat thường được các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên khắp châu Âu sử dụng cho việc thực hiện các vụ ám sát và buôn bán ma túy quy mô lớn.

[Europol bắt giữ 288 nghi phạm mua bán ma túy qua web đen]

Vào tháng 7/2020, cảnh sát Pháp và Hà Lan thông báo đã đánh sập hệ thống liên lạc được mã hóa này. Điều này cho phép cảnh sát đọc được hàng triệu tin nhắn trao đổi của các đối tượng tình nghi.

Cảnh sát đã phân tích hơn 115 triệu cuộc trao đổi liên quan đến tội phạm, giúp ngăn chặn các vụ tấn công bạo lực, các âm mưu mưu sát, tham nhũng và các vụ vận chuyển ma túy lớn.

Europol cho biết các cuộc điều tra được triển khai từ chiến dịch triệt phá EncroChat đến nay đã giúp lực lượng chức năng thu giữ 100 tấn cocaine, 30 triệu viên nén ma túy hóa học, gần 1.000 ôtô, hàng trăm tài sản cùng nhiều tàu và máy bay.

Theo kế hoạch, dự kiến cũng trong ngày 27/6, giới chức Pháp và Hà Lan sẽ tổ chức họp báo tại Lille về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.