Lời khuyến cáo trên được đưa ra tại cuộc họp kín ngày 12/11 của Ủy ban Thịtrường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED.
Báo cáo của FOMC không đưa ra chi tiết cụ thể của kế hoạch hay bất kỳ góikích thích mới nào, song các thành viên ủy ban nhìn chung đều nhất trí rằng mộthành động như vậy sẽ sớm diễn ra nếu các điều kiện kinh tế đòi hỏi.
Trong thông cáo tóm tắt kết thúc hội nghị của FOMC hồi tháng Chín vừa qua,ủy ban này cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đã sẵn sàng để đưa ra gói kích thíchbổ sung nếu cần nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế. Kế hoạch này được quyết định saukhi các thành viên ủy ban cảnh báo các điều kiện kinh tế đang ngày càng xấu đikể từ sau hội nghị FOMC ngày 10/8.
Biên bản cuộc họp của FOMC cũng tiết lộ những bất đồng trong nội bộ ủy banxung quanh khả năng triển khai các gói kích thích mới. Chủ tịch FED BenBernanke, một chuyên gia về thời kỳ Đại suy thoái cho rằng, trước đây thể chếnày đã ngừng các gói kích thích kinh tế quá sớm và muốn tránh lặp lại sai lầmđó.
Trong khi đó, ủy viên Thomas Hoenig, Chủ tịch FED thành phố Kansas, mộtmực cho rằng chính sách tỷ lệ lãi suất ở mức thấp (gần bằng 0%) hiện nay của FEDcũng như cụm từ "thời kỳ mở rộng" về lâu dài không còn phù hợp với công cuộcphục hồi kinh tế đang diễn ra chậm chạp.
Một thành viên khác lập luận rằng việc tiếp tục trông chờ vào chính sáchlãi suất sẽ tạo ra những điều kiện có thể dẫn đến sự mất cân bằng về tài chínhvà kinh tế vĩ mô. Một số thành viên muốn có thêm thông tin trước khi đưa raquyết định về gói kích thích mới, trong khi những người khác muốn suy nghĩ thêmvề cách thức hiệu quả nhất để xác định và thông báo các bước đi nhằm triển khaicác gói kích thích mới.
Liên quan đến tình hình kinh tế Mỹ, cùng ngày 12/10, Tập đoàn Bảo hiểmtiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) đề xuất các quy định mới nhằm ngăn chặn các vụ sụpđổ ồ ạt trong khu vực ngân hàng, làm mất ổn định nền kinh tế giống như vụ phásản của tập đoàn tài chính Lehman Brother mở đầu cho cuộc khủng hoảng năm 2008.
Cơ chế mà FDIC đề nghị nhằm giải thể các ngân hàng thua lỗ là một phầntrong Đạo luật Dodd-Frank được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 7/2010 nhằm tìmcách cải tổ các quy định tài chính sau cuộc khủng hoảng kinh tế và khắc phục cácrủi ro hệ thống. FDIC sẽ giải thể một ngân hàng hay một công ty tàichính lớn bị vỡ nợ (hoặc không có khả năng trả nợ) và có thể gây ra những rủi rolớn đối với sự ổn định của hệ thống tài chính Mỹ./.