Gần 1.200 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đại hội Đoàn toàn quốc với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu sẽ làm việc trong 2,5 ngày để tổng kết nhiệm kỳ cũ, bầu ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ mới và bổ sung, sửa đổi điều lệ Đoàn.
Gần 1.200 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 1Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/12 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu. Trong đó có 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước và trên 200 đại biểu khách mời.

Đại biểu trẻ nhất là đại biểu A Khuyến, sinh ngày 16/3/2007, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Đây là thông tin được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết sáng nay, 5/12, tại buổi họp báo thông tin về đại hội Đoàn.

Đại hội có ba nhiệm vụ. Thứ nhất là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Thứ hai là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Thứ ba là bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung. Đại hội sẽ tổ chức trong 2,5 ngày với 5 phiên làm việc.

[Ca khúc Sứ mệnh Thanh niên được lựa chọn là bài hát của Đại hội Đoàn]

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII có nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, trong đó đặc biệt là việc triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu. Cụ thể, đại hội sẽ được điều hành qua ứng dụng (app) Thanh niên Việt Nam. Các đại biểu đều có tài khoản riêng và sẽ dùng máy tính bảng có cài sẵn app. Việc này bảo đảm bảo mật, chính xác và nhanh hơn so với phương pháp truyền thống.

Bên cạnh đó, đại hội có rất nhiều hoạt động trải nghiệm khác dành cho các đại biểu, như tham quan một số địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội; công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi 17”...

Ngay sau đại hội, tại 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục