Gắn chip điện tử cho động vật hoang dã nuôi nhốt

Từ năm 2011, tỉnh Đắk Lắk đã có chủ trương gắn chip điện tử cho từng cá thể các động vật hoang dã quý hiếm để tiện quản lý, giám sát.
Từ năm 2011 trở lại đây, tỉnh Đắk Lắk đã có chủ trương gắn chip điện tử cho từng cá thể các động vật hoang dã quý hiếm như voi, gấu, khỉ, nai tại các cơ sở nuôi nhốt để thuận tiện trong việc quản lý, giám sát.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 448 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi động vật hoang dã, trong đó, tập trung nhiều nhất là nai, hươu, rắn, kỳ đà, ba ba, lợn rừng lai, nhím... Thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương có nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã nhất.

Trong vài năm trở lại đây, nhiều đơn vị tập thể, hộ đồng bào các dân tộc đã đầu tư vốn phát triển mạnh chăn nuôi một số loài động vật hoang dã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Ông Hoàng Mạnh Cường (ở tổ 1, khối 8, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột) là chủ trang trại nuôi trên 1.563 cá thể động vật hoang dã, trong đó có trên 1.000 con rắn hổ mang, hổ chúa; 100 con chồn hương sinh sản; 50 con kỳ đà; hàng chục con khỉ đuôi dài, hươu sao...

Ngoài kinh doanh bán con giống, rắn thịt, ông Cường còn nuôi chồn hương để sản xuất ra càphê chồn, mỗi năm cho thu nhập thêm hàng trăm triệu đồng.

Trên 400 hộ đồng bào các dân tộc nuôi nai (thôn 2, thôn 3, xã Cư Ebuôr, thành phố Buôn Ma Thuột) nuôi trên 1.100 con nai lấy nhung, nai sinh sản, mỗi năm cho thu nhập mỗi hộ từ 50 triệu đồng trở lên...

Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi các loài động vật hoang dã ở tỉnh Đắk Lắk đều tự phát, việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế./.

Quang Huy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục