Gazprom bán cổ phần trong công ty năng lượng Conexus của Latvia

Giá khởi điểm của số cổ phần do Gazprom nắm giữ trong công ty tích trữ và vận chuyển khí đốt Conexus Baltic Grid của Latvia được thiết lập ở mức 70 triệu euro.
Gazprom bán cổ phần trong công ty năng lượng Conexus của Latvia ảnh 1Gazprom bán cổ phần trong công ty năng lượng Conexus. (Nguồn: baltictimes.com)

Truyền thông Latvia ngày 31/12 cho biết tại phiên đấu giá điện tử hôm 30/12, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã bán cổ phần của mình trong công ty tích trữ và vận chuyển khí đốt Conexus Baltic Grid (Conexus) của Latvia.

Hai nhà thầu đã tham gia phiên đấu giá bán hơn 34% cổ phần trong Conexus. Danh tính người thắng thầu vẫn chưa được tiết lộ.

Giá khởi điểm của số cổ phần do Gazprom nắm giữ trong công ty năng lượng Latvia này được thiết lập ở mức 70 triệu euro.

[Gazprom trả 2,9 tỷ USD cho Ukraine về trung chuyển khí đốt tới châu Âu]

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Latvia Ralfs Nemiro cho biết Gazprom có quyền bán cổ phần trong Conexus cho bất kỳ nhà đầu tư nào, đồng thời nói rằng Latvia sẽ không tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, Latvia có quyền mua trước cổ phần Conexus, nghĩa là toàn bộ giao dịch mua-bán cổ phần trong công ty này cần phải được Chính phủ Latvia thông qua. Hiện vẫn chưa rõ khi nào Chính phủ Latvia có thể quyết định về vấn đề này.

Trước đó, quỹ Marguerite có trụ sở tại Luxembourg, cổ đông khác của Conexus, cũng thông báo sẽ bán cổ phần của họ trong Conexus cho một quỹ khác do một công ty của Nhật Bản điều hành.

Gazprom và quỹ Marguerite phải tách khỏi Conexus do hai đơn vị này đều đang là cổ đông của công ty Latvijas Gaze, và theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), hoạt động kinh doanh khí đốt phải tách biệt khỏi các hoạt động tích trữ và vận chuyện khí đốt.

Ngày 1/1/2020 là thời hạn để Gazprom và Marguerite hoàn tất việc bán cổ phần trong Conexus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.