Gazprom chuyển lô hàng LNG đầu tiên cho Trung Quốc qua Bắc Băng Dương

Tập đoàn Gazprom cho biết do băng tan, lộ trình vận chuyển LNG qua Bắc Băng Dương sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hơn một tuần so với việc đi qua kênh đào Suez của Ai Cập.
Gazprom chuyển lô hàng LNG đầu tiên cho Trung Quốc qua Bắc Băng Dương ảnh 1Biểu tượng Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP,  ngày 15/9, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo đã lần đầu tiên thực hiện đợt vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tới Trung Quốc thông qua lộ trình Bắc Băng Dương do băng tan khiến tuyến đường này trở nên khả thi hơn.

Thông báo trên nêu rõ: “Gazprom lần đầu tiên đã vận chuyển lô LNG dọc theo tuyến Bắc Băng Dương này."

Tuyến Bắc Băng Dương rút ngắn thời gian vận chuyển hơn một tuần so với việc đi qua kênh đào Suez của Ai Cập.

Gazprom cho biết tàu vận chuyển LNG rời trạm LNG tại Portovaya ở ngoại ô thành phố St Petersburg vào ngày 14/8 đã hoàn thành việc dỡ hàng vào ngày 15/9 tại cảng Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc ở Đông Bắc Trung Quốc.

Theo Gazprom, tuyến đường này "cho phép giảm đáng kể thời gian thực hiện việc giao LNG tới các nước châu Á-Thái Bình Dương."

Chính quyền Nga hy vọng tuyến đường này sẽ giúp tăng cường hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt tới châu Á vào thời điểm các khách hàng châu Âu truyền thống của Moskva đang giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

[Nga lập kỷ lục về lượng khí đốt cung cấp cho Trung Quốc]

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/6 đã ký phê chuẩn thỏa thuận liên chính phủ với Trung Quốc về hợp tác cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc qua tuyến đường ống Viễn Đông.

Thỏa thuận trên đã được ký kết tại Moskva và Bắc Kinh hồi đầu năm, vào ngày 31/1.

Thỏa thuận nêu rõ các điều kiện hợp tác cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc dọc theo tuyến đường ống Viễn Đông, trong đó có cả phần xuyên biên giới của đường ống dẫn khí đốt qua sông Ussuri gần thành phố Dalnerechensk ở Nga và thành phố Hổ Lâm ở Trung Quốc.

Văn kiện này cũng quy định các vấn đề về thuế và hải quan, cũng như thủ tục giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh.

Theo trang web của Bộ Năng lượng Nga, việc mở tuyến đường ống dẫn khí đốt Viễn Đông sẽ tăng khối lượng khí đốt tự nhiên cung cấp cho Trung Quốc thêm 10 tỷ m3 mỗi năm.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết sau khi hoàn thành dự án, khối lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc sẽ lên tới 48 tỷ m3 mỗi năm, bao gồm cả khí đốt cung cấp qua tuyến đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục