Giả mạo nhân viên FBI để lừa đảo hàng ngàn USD

Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ Hayat Khan, một kẻ lừa đảo giả danh làm nhân viên FBI, lừa của những người dân ở Islamabad 21.000 USD.
Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ Hayat Khan, 48 tuổi, một kẻ lừa đảo giả danh làm nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), lừa của những người dân ở Islamabad số tiền 21.000USD.

“Kẻ giả mạo FBI đã lừa được hàng triệu rupee. Hắn đã bị bắt,” sĩ quan cảnh sát Suhail Akram nói với AFP.

Khan, tên giả là Riaz Khan, tự nhận làm việc cho FBI và lừa gạt các nạn nhân với đề nghị bán đồng USD với giá thấp hơn trên thị trường. Hiện vẫn chưa rõ tại sao Khan lại giả làm nhân viên FBI.

Pakistan hiện đang lan tràn tâm lý chống Mỹ, nhất là sau cuộc tập kích của lực lượng biệt kích Mỹ vào lãnh thổ nước này tiêu diệt Osama bin Laden vào năm ngoái. Các cuộc không kích của Mỹ cũng đã khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng vào tháng 11.

“Chúng tôi đã thu hồi 2 triệu rupee (21.000 USD) từ Khan và hiện đang tiến hành điều tra,” ông Akram nói.

Đổi tiền là một ngành kinh doanh hấp dẫn ở Pakistan sau khi đồng rupee mất giá 4,1% so với đồng USD trong năm nay.

Yaseen Anwar, Thống đốc ngân hàng trung ương Pakistan, tuần trước nói thâm hụt ngân sách và nguồn tài chính từ bên ngoài giảm sẽ tiếp tục là một khó khăn với kinh tế nước này./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục