Giá trị của các công ty công nghệ Mỹ Latinh tăng gấp 5 lần

Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) ngày 12/4 công bố báo cáo trong đó cho thấy giá trị thị trường của các công ty công nghệ Mỹ Latinh đã tăng gấp 5 lần trong giai đoạn 2017-2020.
Giá trị của các công ty công nghệ Mỹ Latinh tăng gấp 5 lần ảnh 1Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. (Nguồn: istock)

Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) ngày 12/4 công bố báo cáo trong đó cho thấy giá trị thị trường của các công ty công nghệ Mỹ Latinh đã tăng gấp 5 lần trong giai đoạn 2017-2020.

Theo IDB, tổng giá trị của 1.005 công ty công nghệ trong khu vực trong năm 2020 ước đạt 221 tỷ USD. Những công ty này cũng tuyển dụng hơn 245.000 lao động và khoảng 86% số công ty này tập trung tại Brazil và Argentina.

[IMF hy vọng các nước Mỹ Latinh duy trì chính sách kích thích kinh tế]

Báo cáo của IDB cho thấy sự khác biệt đáng kể về định hướng thị trường giữa Brazil và các quốc gia còn lại trong khu vực. Theo đó, thị trường nội địa chiếm tới 74% lợi nhuận của các công ty công nghệ Brazil, trong khi 95% lợi nhuận của các hãng công nghệ tại các nước khác trong khu vực đến từ các hoạt động kinh doanh quốc tế.

Ngoài ra, báo cáo trình bày chi tiết về câu chuyện thành công của Kavak, một nền tảng trực tuyến về mua bán xe ôtô đã qua sử dụng tại Mexico.

Được thành lập vào năm 2016, Kavak vào năm ngoái đã trở thành startup “kỳ lân” (startup được định giá trên 1 tỷ USD) đầu tiên của quốc gia Mỹ Latinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.