Theo nhận định của giới kinh doanh, áp lực bán rađè nặng lên thị trường vàng châu Á trong phiên 8/6. Tuy nhiên, nhu cầu của giớiđầu tư sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý này.
Chiều cùng ngày tại Singapore,giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.237,75 USD/ounce, giảm 30 xu so vớiđêm trước đó - khi giá vàng đạt mức cao trong ngày là 1.244,35 USD/ounce, cáchkỷ lục 1.248,95 USD/ounce hồi giữa tháng 5/2010 không xa.
Trong khi đó, giá vàngMỹ kỳ hạn giao tháng 8/2010 cũng giảm 1,2 USD xuống 1.239,6 USD/ounce. Tuynhiên, chiều cùng ngày tại Hongkong, giá vàng giao ngay lại tăng từ 1.214-1.215USD/ounce lên 1.243,50-1.244,50 USD/ounce.
Theo quản lý bộ phận kim loại quýthuộc Heraeus có trụ sở ở Hongkong, Dick Poon, một số nhà đầu tư ở châu Á đã bánvàng ra, nhưng hầu như mọi người vẫn lo ngại về hệ thống ngân hàng tại châu Âunên tâm lý thị trường vẫn khiến vàng cao giá.
Nhu cầu mua vào vàng như là "thiênđường đầu tư an toàn" liên tục gia tăng khi đồng euro rớt giá thảm hại do nỗi longại bao trùm về khả năng lan rộng của cuộc khủng hoảng nợ từ Hy Lạp và sự hồiphục của nền kinh tế Mỹ còn quá chậm.
Giá vàng đã tăng rất mạnh trong vòng mộttháng trở lại đây do giới đầu tư lo ngại về vấn đề nợ tại châu Âu.
Theo nhàchiến lược thị trường Adam Klopfenstein thuộc Công ty Lind-Waldock, vàng, đồngUSD và trái phiếu đều đang trong xu hướng tăng giá trong bối cảnh giới đầu tưtìm kiếm sự an toàn cho nguồn vốn của họ.
Sự tăng giá của ba loại hình đầu tưnày thay đổi theo ngày tùy thuộc vào sự lựa chọn của giới đầu tư./.