Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực dù bị ảnh hưởng mưa lũ

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết tháng 10/2020, giải ngân vốn đầu tư công ước hơn 321 nghìn tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch năm dù ảnh hưởng một phần bởi mưa lũ miền Trung.
Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực dù bị ảnh hưởng mưa lũ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết giải ngân vốn đầu tư công là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện tại đã đạt 68%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái hơn 10%.

“Đây là thể hiện kết quả đáng khích lệ, là kết quả của một loạt giải pháp chính sách của Chính phủ thực hiện từ đầu năm,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Về giải pháp giải ngân từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Phương kỳ vọng tỷ lệ giải ngân sẽ đạt cao trong 3 tháng cuối của năm 2020.

[Bộ trưởng KH-ĐT: 'Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị']

Tuy nhiên, ông cũng nhắc đến yếu tố khách quan cần nhìn nhận là miền Trung chịu ảnh hưởng rất nặng nề của lũ lụt. Đây cũng là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước do đó nhiều công trình hạ tầng, công tác đầu tư công sẽ bị ảnh hưởng dẫn tới ảnh hưởng kết quả giải ngân đầu tư công của cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục