Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt mọi cuộc xung đột trên thế giới

Giáo hoàng Francis kêu gọi ngừng bắn trên mọi mặt trận, kể cả ở Liban, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa nhằm bảo vệ và thực thi luật nhân đạo.

Giáo hoàng Francis kêu gọi ngừng bắn trên mọi mặt trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giáo hoàng Francis kêu gọi ngừng bắn trên mọi mặt trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, Giáo hoàng Francis đã đọc diễn văn dài 45 phút trước các nhà ngoại giao tại Vatican, trong đó đề cập cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông và kêu gọi "ngừng bắn trên mọi mặt trận, kể cả ở Liban."

Giáo hoàng nhấn mạnh "tấn công bừa bãi" vào dân thường là tội ác chiến tranh vì hành vi đó vi phạm luật nhân đạo quốc tế; đồng thời bày tỏ quan ngại rằng cuộc chiến giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza có thể lan rộng ra khu vực Trung Đông.

Chính vì vậy, Giáo hoàng kêu gọi "ngừng bắn trên mọi mặt trận" và nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa nhằm bảo vệ và thực thi luật nhân đạo.

Trong diễn văn, Giáo hoàng Francis còn đề cập các cuộc xung đột tại châu Phi, châu Á, khủng hoảng di cư ở Mỹ, châu Mỹ Latinh, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề khác.

Cùng ngày, phát biểu tại thành phố Ramallah ở trung tâm Bờ Tây, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh rằng Israel cần có trách nhiệm bảo vệ dân thường Palestine tại Bờ Tây.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cơ quan y tế Palestine cho biết các lực lượng của Israel đã sát hại 6 người Palestine, trong đó có một nhân viên cảnh sát, tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này.

Trong khi đó, trả lời báo giới, một người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho biết ngày 8/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế nước này Robert Habeck sẽ lên đường thực hiện chuyến công du Trung Đông kéo dài 3 ngày tới Oman, Saudi Arabia, Israel và khu Bờ Tây.

Ông Habeck sẽ thảo luận các mối quan hệ kinh tế và năng lượng với các quốc gia và vùng lãnh thổ này cũng như các nỗ lực hòa bình trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục