Đại diện cấp cao EU cảnh báo tránh để Liban bị cuốn vào xung đột

Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hôm 7/10/2023, hầu như ngày nào cũng xảy ra bắn phá qua biên giới giữa phong trào Hezbollah với các lực lượng Israel.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Khiam, Liban ngày 4/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Khiam, Liban ngày 4/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/1, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell đã cảnh báo nguy cơ Liban có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas kéo dài gần 3 tháng qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuyên bố được ông Josep Borrell đưa ra trong chuyến thăm tới Liban.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại thủ đô Beirut với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Mikati, ông Borrell khẳng định "điều bắt buộc là cần tránh làm leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Đông", cũng như "tuyệt đối cần tránh để Liban bị kéo vào cuộc xung đột khu vực."

Ông Borrell bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng các cuộc giao tranh qua Đường Xanh - đường ranh giới hiện nay giữa Liban và Israel, được Liên hợp quốc đánh dấu sau khi các lực lượng Israel rút khỏi miền Nam Liban vào năm 2000.

Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hôm 7/10/2023, hầu như ngày nào cũng xảy ra bắn phá qua biên giới giữa phong trào Hezbollah với các lực lượng Israel.

Đặc biệt, cuộc tấn công của Israel khiến phó thủ lĩnh Hamas thiệt mạng ở phía Nam Beirut hôm 2/1 làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn. Ngày 6/1, phong trào Hezbollah thừa nhận đã phóng hơn 60 quả rocket vào một căn cứ quân sự của Israel ở khu vực Meron, đồng thời mô tả cuộc tấn công này là phản ứng ban đầu đáp trả vụ máy bay không người lái của Israel tấn công khiến phó thủ lĩnh Hamas thiệt mạng.

Sau đó, tổ chức Jama'a Islamiya - theo đường lối cứng rắn tại Liban cũng tuyên bố đã phóng 2 loạt rocket vào thành phố Kiryat Shmona ở miền Bắc Israel.

Phát biểu tại họp báo, ông Borrell nêu rõ xung đột có thể và phải được ngăn chặn. Theo ông, cần mở ra các kênh ngoại giao để cho thấy xung đột "không phải là lựa chọn duy nhất mà là lựa chọn tồi tệ nhất."

Đề cập đến căng thẳng giữa Israel và Palestine, ông Borell gửi thông điệp tới Israel rằng sẽ không ai được lợi trong một cuộc xung đột khu vực, và rằng EU sẽ nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nước, trong đó Gaza phải là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai.

Ông Borrell đang có chuyến công du tới Trung Đông nhằm thảo luận tất cả khía cạnh của tình hình trong và xung quanh Gaza, trong đó có cả tác động đối với khu vực, đặc biệt là tình hình ở biên giới Israel-Liban, cũng như tầm quan trọng của việc tránh leo thang trong khu vực và duy trì hỗ trợ nhân đạo cho dân thường.

EU đã tăng gấp 4 lần lên khoản hỗ trợ trên, lên 100 triệu euro. Điểm dừng chân tiếp theo của ông Borell dự kiến là Saudi Arabia vào ngày 7/1 nhằm thảo luận các biện pháp đem lại hòa bình cho khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục