Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập hối thúc thực thi Nghị quyết về Gaza

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry hối thúc cộng đồng quốc tế đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở Dải Gaza nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực và khủng hoảng nhân đạo ở khu vực.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/1, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry kêu gọi Pháp, quốc gia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 2720 của Hội đồng Bảo an về viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna, Ngoại trưởng Shoukry kêu gọi Pháp, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1, phối hợp theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 2720 của Hội đồng Bảo an.

Ông hối thúc cộng đồng quốc tế đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở Dải Gaza nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực và khủng hoảng nhân đạo ở khu vực.

Tại điện đàm, ngoại trưởng hai nước bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Dải Gaza, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh trong khu vực và quốc tế. Hai quan chức nhất trí về sự cần thiết phải đảm bảo duy trì đưa hàng cứu trợ vào dải đất đang bị phong tỏa của Palestine.

Bên cạnh những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột ở Dải Gaza, hai bên cũng thảo luận về tình hình ở Liban và các mối đe dọa ngày càng tăng đối với lưu thông hàng hải ở Biển Đỏ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Colonna, khẳng định giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột Hamas-Israel là giải quyết tận gốc những thách thức đối với hòa bình trong khu vực.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, tại điện đàm, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh tình hình an ninh tại Dải Gaza và khu Bờ Tây có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh khu vực và "xung đột quân sự không phải là giải pháp." Về phần mình, bà Colonna kêu gọi Iran ngăn chặn xung đột lan rộng.

Xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra từ ngày 7/10/2023 sau khi phong trào Hồi giáo ở Dải Gaza tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền Nam Israel khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết tổng cộng 22.722 người Palestine đã thiệt mạng do xung đột tại vùng lãnh thổ này.

Liên quan đến cuộc xung đột tại Dải Gaza, cùng ngày 6/1, người phát ngôn của Tổng thống Palestine - ông Nabil Rudeineh, cảnh báo tình trạng các khu định cư của Israel đang gia tăng nhanh chóng về số lượng ở các khu vực xung quanh Thung lũng Jordan.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Rudeineh kêu gọi Mỹ thúc giục Israel chấm dứt việc mở rộng khu định cư đang "kéo khu vực vào tình trạng không thể kiểm soát"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục