Giáo hoàng Francis nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp

Người phát ngôn Vatican, ông Matteo Bruni cho hay Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ cần điều trị y tế vài ngày nhưng loại trừ khả năng nhiễm COVID-19.
Giáo hoàng Francis nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện ở Rome vì bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ phải ở lại vài ngày.

Người phát ngôn Vatican, ông Matteo Bruni cho hay “trong những ngày gần đây, Giáo hoàng Francis bị khó thở. Giáo hoàng đã được đưa vào bệnh viện Gemelli để kiểm tra y tế, kết quả cho thấy Giáo hoàng bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ cần điều trị y tế vài ngày," đồng thời cho biết thêm rằng việc nhiễm COVID-19 đã được loại trừ.

[Giáo hoàng Francis lên án vấn nạn bạo lực gia đình]

Một nguồn tin của Vatican nói rằng các cuộc hẹn của Giáo hoàng vào sáng 30/3 đã bị hủy bỏ.

Giáo hoàng bị đau đầu gối kinh niên khiến ông phải ngồi xe lăn trong những tháng gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục