Giới tài phiệt Hong Kong "ra chiêu" khuyến khích dân tiêm vaccine

Các "ông trùm" bất động sản trên hòn đảo này đã quyết định tặng căn hộ một phòng ngủ, trị giá khoảng 1,4 triệu USD, cho chương trình bốc thăm trúng thưởng khi tiêm đủ hai mũi vaccine.
Giới tài phiệt Hong Kong "ra chiêu" khuyến khích dân tiêm vaccine ảnh 1Người đi đường đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại quận Wan Chai, Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước thực tế nhiều người dân ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) vẫn tỏ ra do dự trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, các "ông trùm" bất động sản trên hòn đảo này đã quyết định tặng căn hộ một phòng ngủ, trị giá 10,8 triệu HKD (khoảng 1,4 triệu USD), cho chương trình bốc thăm trúng thưởng khi tiêm đủ hai mũi vaccine.

Ngoài ra, còn có 20 giải thưởng khác, trị giá 100.000 HKD mỗi giải thưởng.

Hong Kong là một trong số ít vùng lãnh thổ trên thế giới có thừa vaccine để tiêm cho toàn bộ 7,5 triệu người dân. Tuy nhiên, sự hoài nghi cùng với việc thiếu khẩn trương trong bối cảnh Hong Kong về cơ bản đã kiểm soát được sự lây nhiễm COVID-19 đã khiến người dân đắn đo khi tới các điểm tiêm chủng và chiến dịch tiêm chủng bị chậm trễ nghiêm trọng.

Thống kê cho thấy hiện chưa đầy 20% trong số 7,5 triệu người tại Hong Kong đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và chỉ hơn 14% dân số của hòn đảo tiêm đủ hai mũi vaccine kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu được triển khai tháng Hai vừa qua.

Không chỉ người dân mà ngay cả các nhân viên y tế cũng tỏ ra do dự tiêm vaccine, khi chỉ có hơn 33% số người làm việc trên tuyến đầu chống dịch đã tiêm phòng.

[Hong Kong dự định nới lỏng quy định với những người đã tiêm chủng]

Nhằm thúc đẩy tiến trình tiêm chủng, Tập đoàn Sino, Quỹ từ thiện Ng Teng Fong và Chinese Estates Holdings - công ty bất động sản hàng đầu Hong Kong, thông báo người dân của hòn đảo này, từ 18 tuổi trở lên, đã được tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng cho đến ngày 1/9 tới. Chỉ người dân thường trú ở Hong Kong mới đủ điều kiện nhận giải thưởng cao nhất là căn hộ trị giá 1,4 triệu USD.

Người đứng đầu Quỹ từ thiện Ng Teng Fong bày tỏ hy vọng thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng có thể tạo động lực để người dân tại Hong Kong đi tiêm phòng COVID-19.

Thông báo trên được đưa ra ba ngày sau khi người đứng đầu Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chối lời kêu gọi thúc đẩy tiến trình tiêm chủng thông qua việc cấp tiền mặt cho người dân.

Xổ số vaccine đã bắt đầu phổ biến ở Mỹ, khi chính quyền các bang California, Colorado, Ohio, New York và Oregon đều trao cơ hội để người dân có thể giành những giải thưởng giá trị.

Một thị trấn ở vùng nông thôn Philippines thậm chí còn đưa ra quà tặng của xổ số vaccine là một con bò để khuyến khích người dân tiêm chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục